Thủ môn mắc lỗi ở King's Cup được trả vị trí ở tuyển Thái Lan

Thủ môn Kawin Thamsatchanan được cho là sẽ ra sân từ đầu trong trận Thái Lan gặp Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 10/9.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu diễn ra chiều 9/9, HLV Akira Nishino của tuyển Thái Lan xuất hiện cùng Kawin trước đông đảo phóng viên hai nước. Đây được xem là chỉ dấu cho việc người gác đền sinh năm 1990 có thể được phục hồi vị trí.

Trước đó, HLV Nishino chọn Siwarak Tedsungnoen làm thủ môn ở đội hình xuất phát trong trận hòa 0-0 trước Việt Nam hôm 5/9.

Trả lời phóng viên, thủ thành Kawin tự tin cùng đội đội nhà giành 3 điểm trước Indonesia. Anh khẳng định không hề sợ hãi khi phải chơi trên sân Bung Karno, nơi "Voi chiến" không biết đến mùi vị chiến thắng trong 11 năm qua.

Thủ thành Kawin (ngoài cùng, bên phải) xuất hiện trong cuộc họp báo trước thềm trận Indonesia gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Siam Sports.

Thủ thành Kawin (ngoài cùng, bên phải) xuất hiện trong cuộc họp báo trước thềm trận Indonesia gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Siam Sports.

Kawin biết đối thủ sẽ không dễ bị bắt nạt, nhưng anh và các đồng đội chuẩn bị rất kỹ cho cuộc chạm trán này.

"Tuyển Indonesia đặc biệt nguy hiểm với lối chơi nhanh nhờ bộ đôi giàu tốc độ là Stefano Lilipaly và Beto Goncalves. Tuy nhiên, tuyển Thái Lan phân tích rất kỹ đối thủ. Tôi tin các đồng đội sẽ vô hiệu hóa được những ngòi nổ của chủ nhà", thủ thành Kawin nói.

Kawin là một trong bốn cầu thủ Thái Lan thi đấu ở nước ngoài. Thủ thành này chơi tại giải VĐQG Bỉ. Ngôi sao xứ chùa Vàng là thủ môn kỳ cựu của đội nhà, nhưng lại không có phong độ tốt gần đây. Tại King's Cup 2019, Kawin mắc lỗi dẫn đến bàn thua trước Việt Nam.

Sức ép đang đè nặng lên vai HLV Nishino sau trận ra quân ở vòng loại World Cup 2022. Nhà cầm quân người Nhật rất cần một chiến thắng để xốc lại tinh thần cho toàn đội.

Vị thuyền trưởng 64 tuổi chia sẻ: "Khoảng thời gian qua là đủ để tuyển Thái Lan thích nghi với mọi thứ. Toàn đội sẵn sàng cho trận gặp Indonesia, dù lực lượng của chúng tôi chịu thiệt thòi lớn khi mất hai quân bài quan trọng".

HLV Akira Nishino đối mặt sức ép lớn phải thắng Indonesia. Ảnh: Minh Chiến.

Ông Nishino tiết lộ tuyển Thái Lan tích cực rèn luyện những pha tấn công trong các buổi tập gần đây. Chính vì các mũi nhọn dứt điểm kém, cộng thêm không có tiền đạo nào thực thụ, "Voi chiến" bị tuyển Việt Nam cầm chân trên sân nhà. Đó là trận đấu tuyển Thái Lan tạo ra nhiều cơ hội, nhưng lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Tuyển Indonesia có hai cầu thủ thi đấu tại giải Thai League là hậu vệ Victor Igbonefo (Sukhothai) và Yanto Basna (PTT Rayong). Kinh nghiệm của họ được cho là sẽ giúp ích cho đội nhà.

Tuy nhiên, ông Nishino không hề lo lắng với điều đó. Nhà cầm quân người Nhật Bản sớm biết điều gì chờ đợi mình.

Tuyển Indonesia chưa có điểm nào sau khi loạt trận mở màn của bảng G vòng loại World Cup 2022 khép lại. Tuyển Thái Lan có 1 điểm nhờ trận hòa 0-0 trước tuyển Việt Nam.

Highlights vòng loại World Cup: Thái Lan 0-0 Việt Nam Trong ngày hàng công không tận dụng được những cơ hội, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ có thể rời sân Thammasat của tuyển Thái Lan với một điểm.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thu-mon-mac-loi-o-king-s-cup-duoc-tra-vi-tri-o-tuyen-thai-lan-post988151.html