Thủ môn đội tuyển Việt Nam tiếc nuối vì đánh mất vị trí ở HAGL

Ở vào thời kỳ đỉnh cao phong độ, song với việc xao nhãng trong tập luyện cũng như lối sinh hoạt không chuyên nghiệp đã khiến cho thủ môn Tuấn Mạnh không giữ được vị trí trong đội hình của HAGL.

Dù Sanna Khánh Hòa phải xuống hạng tại V.League 2029, song Tuấn Mạnh vẫn được coi là một trong những thủ môn xuất sắc của giải đấu. Tài năng của anh được HLV Park Hang Seo đánh giá rất cao và liên tục triệu tập lên tuyển mỗi đợt tập trung.

Trước khi chuyển tới Khánh Hòa, Nguyễn Tuấn Mạnh đã từng có quãng thời gian dài thi đấu cho CLB HAGL và được kỳ vọng sẽ là trụ cột của đội bóng phố Núi cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam trong tương lai.

Đáng tiếc khi mà đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, Tuấn Mạnh đã chủ quan và lao vào những cuộc vui chơi giải trí vô bổ để rồi đánh mất phong độ và rời HAGL trong im lặng.

Chia sẻ về quãng thời gian đó, thủ môn của ĐT Việt Nam tỏ ra rất tiếc nuối:

"Năm 2011, tôi đã có cơ hội bắt chính cho HAGL tại sân chơi V.League. Sau đó thành công liên tiếp tới với tôi khi được triệu tập lên U22 Việt Nam dưới thời HLV Phan Thanh Hùng, rồi sau đó là cả ĐTQG. Thành công đến quá sớm khiến cho tôi không giữ được sự tập trung trong tập luyện cũng như thi đấu.

Trong khi các đồng đội thường ở lại tập luyện thêm sau buổi tập, thì tôi lại trở về nhà tụ tập bạn bè, ăn uống, hát hò. Lúc đó, thật sự tôi không có tác phong của một cầu thủ chuyên nghiệp khiến cho phong độ đi xuống và đánh mất vị trí tại HAGL", Thethao 24/7 dẫn lời thủ môn Tuấn Mạnh.

Thủ môn Tuấn Mạnh tiếc nuối vì đánh mất vị trí ở HAGL

Thủ môn Tuấn Mạnh tiếc nuối vì đánh mất vị trí ở HAGL

Rời HAGL, Tuấn Mạnh đầu quân cho Khánh Hòa và giúp đội bóng này thi đấu thăng hoa trong nhiều mùa giải liên tiếp, trước khi phải xuống hạng vào mùa giải 2019 vừa qua.

Hiện tại, Tuấn Mạnh và CLB Sanna Khánh Hòa đang thi đấu tại giải hạng Nhất Quốc gia 2020. Mục tiêu của đội bóng này là thi đấu thật tốt và giành quyền thăng hạng và trở lại với bóng đá đỉnh cao ở mùa giải tới.

Trong khi đó chia tay Tuấn Mạnh, HAGL rơi vào khủng hoảng thủ môn, Văn Trường thường xuyên mắc những sai lầm chết người, rất nhiều thủ môn ngoại đến và đi với nhiều lý do khác nhau.

Và đến thời điểm hiện tại, vị trí người gác đền vẫn là nỗ lo lớn nhất của HAGL ở đấu trường V.League, khi mà họ thường xuyên lọt Top những đội bóng để thủng lưới nhiều nhất mùa mỗi mùa giải và điệp khúc công làm thủ phá vẫn thường xuyên tiếp diễn trong nhiều năm mà không có biện pháp nào giải quyết triệt để.

Hiện tại Bửu Ngọc và Văn Trường vẫn là hai thủ môn chính của HAGL ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên cả hai thủ môn này để chưa thể khiến người hâm mộ phố Núi an tâm và không được đánh giá cao so với mặt bằng chung các thủ môn đang thi đấu ở V.League.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/thu-mon-doi-tuyen-viet-nam-tiec-nuoi-vi-danh-mat-vi-tri-o-hagl-87107-11.html