Thủ môn đội tuyển Việt Nam đầu quân cho CLB HAGL?

Thủ môn đội tuyển Việt Nam Tuấn Mạnh mong muốn được thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) để trả ơn bầu Đức.

Thủ môn đội tuyển Việt Nam Nguyễn Tuấn Mạnh chắc chắn chia tay CLB Sanna Khánh Hòa sau khi đội bóng này xuống hạng tại V-League 2019.

Trước đó có tin đồn Tuấn Mạnh đầu quân cho CLB SHB Đà Nẵng, tuy nhiên theo chia sẻ của thủ môn đội tuyển Việt Nam khẳng định anh không về đội bóng sông Hàn mà quan tâm tới đội bóng của bầu Đức.: “Điều này là không đúng. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn là cầu thủ tự do sau khi nhận giấy thanh lý từ CLB cũ. Tôi mong muốn mùa giải tới sẽ thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) để trả ơn ông Đoàn Nguyên Đức cũng như người hâm mộ tỉnh nhà”, trang Vietnam9 dẫn lời Tuấn Mạnh.

Được biết CLB HAGL cũng lên tiếng xác nhận việc đội bóng đang quan tâm tới thủ môn Tuấn Mạnh. Hai bên đang tiếp tục đàm phán trước khi đặt bút ký hợp đồng. Được biết, hợp đồng sẽ có thời hạn kéo dài trong khoảng 3 năm.

Nguyễn Tuấn Mạnh quê gốc Thanh Hóa anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ HAGL và khoác áo HAGL kể từ năm 2010 đến năm 2014. Sau khi lứa cầu thủ khóa 1 của HAGL-JMG được đôn lên, Nguyễn Tuấn Mạnh bị bán cho Sanna Khánh Hòa và thi đấu ở đó trong vòng 5 năm.

Thủ môn Tuấn Mạnh đầu quân cho CLB HAGL của bầu Đức

Thủ môn Tuấn Mạnh đầu quân cho CLB HAGL của bầu Đức

Ở lứa trẻ, Nguyễn Tuấn Mạnh là trụ cột của đội trẻ HAGL và sau này là U23 Việt Nam tại SEA Games 2011 và ASIAD 2010, đồng thời là thủ môn số hai của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo

Cách đây hai tháng, HAGL đã chiêu mộ thành công ngoại binh người Serbia - Damir Memovic, cựu trung vệ của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Ngoài ra, đội chủ sân Pleiku tiếp tục gọi trở lại 3 cầu thủ trẻ tài năng thuộc khóa 3 năng khiếu của HAGL đang thi đấu tại FC Phố Hiến. Các cầu thủ này lần lượt là Huỳnh Tiến Đạt, Âu Dương Quân và Nguyễn Duy Kiên.

Hiện tại, HAGL đang chuẩn bị tích cực cho giải giao hữu ở SVĐ Hòa Xuân do CLB SHB Đà Nẵng tổ chức. Giải đấu có sự góp mặt của SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh, HAGL, DNH Nam Định và tân binh V-League 2020 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Đợt tập trung này của HAGL thiếu một số gương mặt quen thuộc như Thanh Sơn, Việt Hưng. Những cầu thủ này đang tập trung cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. Trong khi đó tiền vệ Lương Xuân Trường vẫn đang điều trị chấn thương dây chằng tại Hàn Quốc và dự kiến sẽ trở về Việt Nam vào Tết Nguyên Đán.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/thu-mon-doi-tuyen-viet-nam-dau-quan-cho-clb-hagl-80915-11.html