Thủ môn Đặng Văn Lâm thừa nhận chưa có phong độ tốt nhất

Chia sẻ với giới truyền thông, Đặng Văn Lâm cho biết sẽ nỗ lực hết sức để có phong độ tốt nhất và được tham dự AFF Cup 2022.

Đặng Văn Lâm đặt mục tiêu dự AFF Cup cùng tuyển Việt Nam.

Đặng Văn Lâm đặt mục tiêu dự AFF Cup cùng tuyển Việt Nam.

Sáng 24/9, ĐT Việt Nam có buổi tập sớm để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng gặp Ấn Độ tại giải giao hữu quốc - Hưng Thịnh 2022. Thủ môn Đặng Văn Lâm đã đại diện cho ĐT Việt Nam trả lời phỏng vấn trước ngày bước vào trận đấu.

Thủ thành Việt kiều Nga cho hay: “Bầu không khí trước và sau trận đấu với Singapore là giống nhau, các cầu thủ trẻ đã thể hiện tốt, tự tin hơn trong các buổi tập, nhìn chung là rất tích cực.

Một trận đấu có 90 phút, thủ môn cần tập trung, có những khó khăn mà chỉ thủ môn hoặc có chuyên môn mới hiểu được. Trong trận đấu, dù không có cơ hội cản phá vẫn phải tập trung 100%.

Thời gian còn 3 tháng nữa, Lâm cố gắng duy trì phong độ và sức khỏe để cạnh tranh vị trí. Ở độ tuổi của Lâm, mình cảm thấy đứng trước cơ hội có phong độ cao nhất sự nghiệp. Lâm sẽ cố gắng làm sao tận dụng tốt nhất để phục vụ cho ĐTQG.

Thời gian qua, dù Lâm đã cố gắng nhưng chưa thực sự có phong độ cao nhất. CLB hay ĐTQG, Lâm cũng thi đấu với nhiều sơ đồ khác nhau, HLV trưởng yêu cầu thế nào, Lâm đều cố gắng làm theo, thi đấu tốt nhất”.

Ở đợt tập trung đội tuyển lần này, HLV Park Hang Seo gọi 3 thủ môn gồm Văn Lâm, Nguyên Mạnh và Văn Toản. Thủ môn Nguyên Mạnh mới trở lại sau chấn thương vùng cơ gặp phải cuối tháng 8 vừa qua. Trong khi đó Văn Toản vẫn đang điều trị chấn thương và chỉ được triệu tập lên để có điều kiện hồi phục tốt nhất nên hiện vẫn chưa rõ thủ thành nào sẽ bắt chính ở trận đấu tới gặp Ấn Độ.

Ở buổi tập mới đây, HLV Park Hang Seo sang Thái Lan thăm dò đối thủ vẫn chưa về tới Việt Nam nên trợ lý Lee Young Jin thay ông chỉ đạo buổi tập. Cũng như các buổi tập trước đó, truyền thông chỉ được tác nghiệp 30 phút đầu trong thời gian khởi động và phải rời sân khi đội bước vào tập chiến thuật.

Trận đấu Việt Nam vs Ấn Độ sẽ diễn ra vào ngày 27/9. Sau chiến thắng 4-0 trước Singapore, đoàn quân của HLV Park Hang Seo có nhiều cơ hội để giành chức vô địch.

Nếu Ấn Độ không thể đánh bại Singapore với cách biệt quá 4 bàn ở trận đấu diễn ra ngày 24/9, tuyển Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa trong trận đấu cuối cùng sẽ đăng quang.

HLV Park cho biết, mục tiêu của ông ở giải đấu này là kiểm nghiệm đội hình và tìm nhân tố mới cho tuyển Việt Nam. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Ấn Độ sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 27/9 tại sân vận động Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh.

Phú Quý

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thu-mon-dang-van-lam-thua-nhan-chua-co-phong-do-tot-nhat-post609237.html