Thủ môn Curacao từng bị chê quá ảo tưởng ở PSV

Nhà báo Henk Spaan tiết lộ thủ thành Eloy Room người Curacao từng muốn rời PSV hồi năm ngoái vì lý do rất buồn cười.

Trong thành phần tuyển Curacao, đối thủ của Việt Nam trong trận chung kết King's Cup 2019, thủ môn Eloy Room là một trong những gương mặt được chú ý nhiều nhất nhờ bản lý lịch hoành tráng. Cầu thủ này thuộc biên chế PSV, đội bóng nổi tiếng của Hà Lan.

Dù vậy, người gác đền 30 tuổi này chỉ sắm vai dự bị. Anh thậm chí không ra sân được trận nào ở giải Vô địch quốc gia Hà Lan ở mùa giải vừa qua. Tại sân Philips Stadion, Jeroen Zoet sắm vai thủ môn số 1 của CLB.

Suốt mùa 2018/19, Eloy Room chỉ thi đấu tổng cộng 210 phút tại giải TOTO KNVB beker (cúp Quốc gia Hà Lan). Lần gần nhất người gác đền này ra sân là vào ngày 30/10/2018.

Eloy Room đã không thi đấu chính thức suốt 8 tháng qua ở CLB. Ảnh: Twitter.

Eloy Room đã không thi đấu chính thức suốt 8 tháng qua ở CLB. Ảnh: Twitter.

Theo báo chí Hà Lan, Eloy Room từng bất mãn với cuộc sống tại PSV vì không được ra sân ở mùa giải vừa qua. Hồi tháng 10/2018, thủ môn này đòi ra đi. Tuy nhiên, những phản ứng của người gác đền 30 tuổi chỉ khiến anh phải tiếp tục kiếp dự bị sau đó.

"Eloy Room nghĩ anh ta giỏi hơn người đồng nghiệp Jeroen Zoet ở PSV. Điều gì làm cầu thủ này ảo tưởng như vậy? Cứ hãy hỏi bất kỳ cổ động viên nào của PSV, họ sẽ cho bạn biết ai là thủ môn số 1 ở CLB lúc này. Zoet không phải ngôi sao hàng đầu thế giới, nhưng Room dựa vào đâu lại nói mình xuất sắc hơn?", nhà báo Henk Spaan nói với tờ Het Parool.

Cây bút người Hà Lan còn chê bai Eloy Room không biết tự lượng sức mình. "Anh ta chẳng biết vị thế của mình ở đâu. Có bao giờ thủ thành này nhìn vào gương và tự hỏi ai mới xứng đáng bắt chính tại PSV?", ông Spaan bình luận.

Tháng trước, PSV thông báo sẽ không kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với thủ môn này. Điều đó đồng nghĩa thủ môn người Curacao phải tìm bến đỗ mới trong thời gian tới. Chính Eloy Room cũng thừa nhận sẽ cố gắng thi đấu tốt ở giải King's Cup để thu hút các CLB.

Bước vào trận chung kết King's Cup 2019, Eloy Room nhiều khả năng được bắt chính trong thành phần tuyển Curacao. Tuy nhiên, việc đã lâu không thi đấu có thể ảnh hưởng đến cảm giác bóng của thủ thành 30 tuổi. Đó sẽ là cơ hội cho thầy trò Park Hang-seo tạo ra bất ngờ.

Sao của tuyển Curacao thoải mái trước trận chung kết với Việt Nam Leandro Bacuna và đồng đội không tập kín trước truyền thông như tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận chung kết King's Cup 2019 vào tối 8/6 ở Buriram.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-mon-curacao-tung-bi-che-qua-ao-tuong-o-psv-post954382.html