Thủ môn CLB Đà Nẵng nhận án phạt nặng vì đạp đối thủ

Thủ môn Lê Văn Hưng của CLB Đà Nẵng phải nhận án phạt nặng vì hành vi đạp thẳng vào người tiền đạo Matias của CLB TP.HCM.

Chiều 19/7, ban kỷ luật VFF ra quyết định xử phạt đối với các vi phạm tại vòng 19 V.League 2018. Trong đó, đáng chú ý là quyết định kỷ luật số 318/QĐ-LĐBĐVN đối với thủ môn Lê Văn Hưng của CLB Đà Nẵng.

Theo đó, với hành vi đạp thẳng vào người Matias bên phía CLB TP.HCM và phản ứng với trọng tài, Lê Văn Hưng bị cấm thi đấu 4 trận tiếp theo và nộp phạt 20 triệu đồng.

Lê Văn Hưng sau pha đạp thẳng chân vào người Matias. Ảnh: Quang Thịnh.

Ở trận CLB Đà Nẵng làm khách trên sân Thống Nhất, sau bàn gỡ hòa 2-2 của Matias cho chủ nhà TP.HCM, Lê Văn Hưng đã chạy đến đạp thẳng vào người đối thủ. Sau đó, anh nhận thẻ đỏ và gián tiếp khiến đội bóng sông Hàn nhận thất bại 2-4.

Không chỉ có Văn Hưng, Trưởng đoàn Bùi Xuân Hòa của CLB Đà Nẵng cũng bị cấm làm nhiệm vụ 2 trận tiếp theo và nộp phạt 5 triệu đồng vì hành vi phản ứng với trọng tài. Ngoài ra, HLV Minh Phương, cầu thủ Mạc Đức Việt Anh và một số cá nhân khác của đội bóng này bị cảnh cáo.

Cũng nhận án phạt do hành vi đánh nguội như Lê Văn Hưng, tiền đạo Patiyo của CLB Cần Thơ bị cấm thi đấu 3 trận và nộp phạt 15 triệu đồng. Ở trận đội bóng miền Tây làm khách trước HAGL, tiền đạo ngoại này có hành vi xâm phạm thân thể đối với Zeba bên phía đội chủ nhà.

Thủ môn Lê Văn Hưng mắt đỏ hoe sau hành động thiếu kiềm chế

Người gác đền của CLB Đà Nẵng nôn nóng đá thẳng chân vào tiền đạo Matias của CLB TP.HCM, khiến đội khách thua ngược 2-4.

Cũng ở vòng 19 V.League, việc CĐV Nam Định kết hợp cùng CĐV Hải Phòng quậy phá tại sân Hàng Đẫy cũng khiến những bên liên quan chịu thiệt hại.

Cụ thể, CLB Hà Nội bị phạt 70 triệu đồng, còn CLB Nam Định cũng phải nộp 40 triệu đồng vì hành vi quá khích của CĐV đội nhà.

Ngay sau trận đấu, HLV Văn Sỹ thẳng thắn chia sẻ rằng ông không quan tâm tới việc đội nhà phải chịu thiệt vì CĐV. "Đó là việc của ban điều hành giải và lãnh đạo đội bóng. Tôi chỉ biết tập trung vào chuyên môn nên không quan tâm", ông nói.

Ngoài ra, nhà cầm quân này còn chia sẻ sự xúc động và bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới sự cổ vũ của người hâm mộ thành Nam và cho biết đó chính là động lực để ông và các học trò nỗ lực thi đấu.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-mon-clb-da-nang-nhan-an-phat-nang-vi-dap-doi-thu-post861724.html