Thủ môn Bùi Tiến Dũng không được giới thiệu cho đội tuyển Việt Nam

Thông tin từ VFF, thủ thành Bùi Tiến Dũng chỉ được giới thiệu cho U23 Việt Nam đá trận giao hữu với U23 Myanmar vào ngày 7/6 tới, chứ không phải là đội tuyển Việt Nam dự King's Cup. Dù vậy, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về HLV Park Hang Seo.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng nhiều khả năng sẽ tập trung cho đội U23 Việt Nam.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng nhiều khả năng sẽ tập trung cho đội U23 Việt Nam.

Ở tuyển Việt Nam, Đặng Văn Lâm vẫn là lựa chọn số 1. Anh đang bắt chính trong màu áo CLB Muangthong United, sở hữu lối chơi hiện đại và thể hình tuyệt vời. Vấn đề của Văn Lâm là anh phải nhận quá nhiều bàn thua trong thời gian qua có thể ảnh hưởng đến tâm lý.

Dẫu sao thì khó ai có thể giành vị trí số 1 từ thủ thành mang hai dòng máu Việt – Nga này. Vì thế, cuộc cạnh tranh trên đội tuyển Việt Nam chỉ nóng ở vị trí thứ 2 – suất bắt dự bị.

Trước đó, có nhiều ý kiến cho rằng HLV Park Hang Seo sẽ triệu tập thủ thành Bùi Tiến Dũng cho vị trí này. Tuy nhiên, thông tin từ VFF cho hay, thủ thành người Thanh Hóa đã được tiến cử cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Tiến Dũng mới được bắt trận đầu tiên cho CLB Hà Nội trước Đà Nẵng hôm 19/5 vừa qua. Trở lại sau một thời gian dài, Tiến Dũng chưa có phong độ tốt và 2 lần phải vào lưới nhặt bóng trước đại diện sông Hàn.

Đặc biệt ở bàn thua thứ nhất, Tiến Dũng đã đoán sai hướng bóng. Anh cũng tỏ ra phản xạ chậm trước cú sút phạt của cầu thủ đối phương.

Chia sẻ với báo chí, Tiến Dũng cũng thừa nhận mình chưa có phong độ tốt nhất và đang nỗ lực trở lại. Anh cũng khẳng định mình không chắc suất lên tuyển, cả ở U23 và đội tuyển Việt Nam.

Vì thế, ngay cả việc không được thầy Park triệu tập trong đợt tập trung này, cũng không có gì phải buồn.

Trong số các thủ môn hiện tại được đánh giá cao nhất, theo thống kê, thủ thành Nguyên Mạnh đang có phong độ ấn tượng nhất khi chỉ để lọt lưới 4 bàn sau 9 trận bắt chính cho SL Nghệ An, tương đương trung bình 0,4 bàn thua/trận, trong đó có 8 trận giữ sạch lưới.

Ở chiều ngược lại, Bùi Tiến Dũng lép vế nhất khi mới chỉ 1 lần bắt chính cho Hà Nội FC nhưng đã để lọt lưới tới 2 bàn.

Cuộc cạnh tranh vị trí “người gác đền” ở U23 Việt Nam cũng quyết liệt không kém khi Đậu Văn Toản đã có 7 trận bắt chính cho Hải Phòng mùa này và để lọt lưới 9 bàn, trung bình 1,2 bàn thua/ trận.

Trong khi đó, thủ thành sinh năm 1998 của Đà Nẵng là Phan Văn Biểu cũng có 4 lần bắt chính cho đội bóng sông Hàn ở V-League 2019 và chỉ để lọt lưới 6 lần, trung bình 1,5 bàn thua/trận.

Trao đổi với báo chí, trợ lý thủ môn Nguyễn Đức Cảnh của thầy Park cũng cho biết dù Văn Lâm luôn là ưu tiên số 1 của thầy Park trong khung gỗ đội tuyển Việt Nam hay Đậu Văn Toản tiếp tục được chiến lược gia 60 tuổi theo dõi sát sao phong độ, nhưng tất cả các vị trí và quyết định vẫn để ngỏ và cuộc chiến nơi khung gỗ U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam vẫn rất gay cấn và quyết liệt trong thời gian tới.

Dự kiến danh sách tập trung cả hai đội tuyển U23 Việt Nam và ĐTQG sẽ được thầy Park chốt và công bố ở thời điểm vòng 12 V-League 2019 khép lại.

Sở dĩ mọi việc gấp gáp như vậy, theo lý giải của chiến lược gia người Hàn Quốc là vì tính chất quan trọng của giải đấu nên muốn chốt muộn nhằm tránh những ca chấn thương ngoài ý muốn của các cầu thủ sau khi được triệu tập lên tuyển.

Theo Dân Trí

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/thu-mon-bui-tien-dung-khong-duoc-gioi-thieu-cho-doi-tuyen-viet-nam-tintuc437633