Thủ môn Bùi Tiến Dũng đòi 'so găng' với Văn Toản

Trước thềm vòng chung kết U23 châu Á, thủ môn Bùi Tiến Dũng tỏ ra quyết tâm giành lại vị trí số 1 trong khung thành của U23 Việt Nam.

Tại SEA games 30 diễn ra ở Philippin vừa qua thủ môn Bùi Tiến Dũng đã mắc phải một số sai lầm, đặc biệt là khâu ra vào không hợp lí. Người thay anh là Văn Toản sau đó dù chưa được "khớp" trong trận đầu ở hiệp 1 với U22 Thái Lan, nhưng ngay sau đó anh nhanh chóng sửa sai và cho thấy chốt chặn tin cậy ở toàn bộ các trận đấu còn lại. Hiện, Văn Toản đang được coi là ưu tiên số 1 trong con mắt người hâm mộ Việt Nam.

Tuy nhiên, chia sẻ với báo chí trước thềm vòng chung kết U23 châu Á sắp tời, tân thủ môn của CLB TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Với cá nhân tôi, mục tiêu lớn nhất ở U23 châu Á sắp tới là cố gắng để có được 1 suất bắt chính. Tôi cũng sẽ nỗ lực để cùng toàn đội đạt được mục tiêu là tiến càng xa càng tốt, có mặt ở Olympic".

Bùi Tiến Dũng cũng cho biết thêm, anh không muốn nhận mình là ngôi sao hay người hùng, mà chỉ muốn cùng U23 Việt Nam tạo nên một tập thể thật mạnh để giành chiến thắng trong từng trận đấu. Đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì ai cung muốn ra sân vì màu cờ sắc áo của tổ quốc nên phải cố gắng để chiếm được suất bắt chính. Anh cũng như các thủ môn khác của U23 Việt Nam đều có những ưu điểm, nhược điểm và đều cố gắng phát huy những điểm mạnh, hạn chế điểm yếu.

Với việc thủ môn Bùi Tiến Dũng tự lên "giây cót" và trước vòng chung kết U23 châu Á được cho là một động lực lớn về tinh thần không những đối với cá nhân anh, mà còn cho đồng đội trong giải đấu sắp tới.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thu-mon-bui-tien-dung-doi-so-gang-voi-van-toan-2019123116115976.htm