Thủ môn 36 tuổi của ĐT Jordan và những khoảnh khắc đời thường giản dị

Không chỉ là một thủ môn giàu kinh nghiệm, ngoài đời, thủ môn Amer Shafi còn là một người giản dị và rất thích tự chụp hình.

Thủ môn của ĐT Jordan.

Amer Shafi tên đầy đủ là Amer Shafi Mahmoud Sabbah. Năm nay anh 36 tuổi và là cầu thủ già nhất của tuyển Jordan tại Asian Cup 2019. Cho dù đã "có tuổi" nhưng Amer Shafi vẫn là thủ môn số 1 của tuyển Jordan cũng như ở CLB Shabab Al-Ordon. Hiện tại, anh đã có 139 lần khoác áo Jordan và nắm giữ kỷ lục khoác áo đội tuyển (ĐT) quốc gia nước này nhiều lần nhất.

Amer Shafi chưa để thủng lưới lần nào ở vòng bảng - nơi Jordan lần lượt thắng Australia 1-0, Syria 2-0 và hòa Palestine 0-0.

Trên sân cỏ Amer Shafi là mộtthủ thành xuất sắc nhưng ở ngoài đời, Amer Shafi là một người hiền lành, vui vẻ. Trang cá nhân Instagram của Amer Shafi tràn ngập những bức ảnh anh vui vẻ bên đồng đội. Và đặc biệt, thủ thành 36 tuổi này rất thích "tự sướng".

Amer Shafi có nụ cười hiền hòa đốn tim người hâm mộ. Ảnh: Instagram

Những bức ảnh kiểu như vậy xuất hiện rất nhiều trên trang cá nhân Instagram của anh. Ảnh: Instagram

Khoảnh khắc giản dị của anh bên người thân. Ảnh: Instagram

Trên sân cỏ, Amer Shafi là một thủ môn lừng danh. Ảnh: Instagram

Amer Shafi là thủ môn số 1 của tuyển Jordan. Ảnh: Instagram

Anh đã có 139 lần khoác áo Jordan. Ảnh: Instagram

Thủ môn của ĐT Jordan sở hữu chiều cao lý tưởng. Ảnh: Instagram

H.M

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/thu-mon-36-tuoi-cua-dt-jordan-va-nhung-khoanh-khac-doi-thuong-gian-di-653374.ldo