Thu Minh bị áp lực với danh xưng 'chị đại' showbiz

Tái xuất showbiz cùng 'Giao lộ thời gian' sau thời gian dài định cư tại Singapore, Thu Minh cho biết cô đã thay đổi, không gồng mình và khó tính như trước.

Chia sẻ tại hậu trường buổi ghi hình Giao lộ thời gian, Thu Minh thú nhận thời gian dịch bệnh Covid-19 hoành hành cũng là giai đoạn cô có cơ hội tĩnh tâm nghĩ lại nhiều điều. Cô cho rằng danh xưng “chị đại showbiz” đôi khi làm mình cảm thấy áp lực.

Thu Minh có màn tái xuất ấn tượng tại chương trình "Giao lộ thời gian".

Thu Minh có màn tái xuất ấn tượng tại chương trình "Giao lộ thời gian".

“Tôi nghĩ mình là ‘chị đại’ nên phải giữ hình ảnh, đi đâu cũng phải để người khác tôn trọng mình, đặc biệt là các em thế hệ sau. Vì thế, tôi tự nhận thấy mình cười hơi ít. Tôi cũng hạn chế giao lưu, không cởi mở, tự khóa mình lại”, cô nói. Covid-19 đi qua cũng là lúc có những người bạn, những đồng nghiệp cô chưa kịp làm việc chung thì họ mãi mãi ra đi. Điều này khiến cô vô cùng tiếc nuối. Chính vì thế, cô tự hứa với lòng mình sẽ cởi mở nhiều hơn, cười nhiều hơn. Và chính cô sẽ là người tháo tấm màn che “chị đại” vì nó không phải là bản chất của cô. Thu Minh vốn là người đơn giản, thích sống thoải mái, thích gần những người có năng lượng tích cực để hấp thụ sự vui vẻ, trẻ trung.

Trở về nước sau ba năm định cư ở Singapore, Thu Minh dành cho khán giả Giao lộ thời gian những sẻ chia về chuyện riêng. Cô kể ông xã ngoại quốc không hề thích cách cô “lên giọng” khi nói chuyện với bé Gấu (tên thân mật của con trai vợ chồng Thu Minh) mỗi lúc bực mình. Vì thế những lúc ở nhà, cô sử dụng cách nói chuyện rất nhỏ nhẹ với ông xã và con.

Với câu hỏi, Thu Minh có phải là người phụ nữ đảm đang trong gia đình không? Nữ ca sĩ thừa nhận mình thích ăn hơn nấu, ăn giỏi hơn nấu giỏi. Vì thích ăn ngon nên nữ ca sĩ quyết định không ăn món mình nấu. Nhưng có hai món Thu Minh làm ông xã mê tít, là phở và thịt kho hột vịt. Hai món ăn này, dù ăn ở đâu, nấu ngon thế nào, ông xã của Thu Minh vẫn cho rằng vợ nấu ngon nhất.

Chia sẻ về tình yêu với ông xã, Thu Minh nói chồng thích mình vì sự thẳng thắn. Hai vợ chồng thường cùng nhau giải quyết các vấn đề và không giận nhau quá hai tiếng. Bên cạnh đó, trong cách đối nhân xử thế với bạn bè và xã hội, vợ chồng cô có cùng quan điểm và hướng giải quyết nên luôn khăng khít.

Trước danh xưng Diva, Thu Minh nói danh xưng này có nhiều ý kiến trái chiều, mà với cô “khó quá thì bỏ qua”. Cô không muốn khiến mình mệt mỏi về những điều như thế. Thu Minh muốn mình trẻ, khỏe và nhiều năng lượng để mỗi khi lên sân khấu hát, cô nhìn xuống dưới, thấy những tràng pháo tay, thấy những ánh mắt yêu mến của fan. Và trong ánh mắt ấy, có hiện lên hai chữ Diva.

Trong Giao lộ thời gian số 4 lên sóng hôm 13/8, Thu Minh tỏ ra rất thích thú khi hát chung với ca sĩ trẻ Orange. Làm giám khảo của rất nhiều cuộc thi hát lớn, nữ ca sĩ cho rằng với một nghệ sĩ trình diễn, chỉ hát đúng kỹ thuật là chưa đủ. Cô đánh giá tư duy âm nhạc của Orange tốt, cách xử lý bài hát văn minh, hòa nhập được với xu hướng âm nhạc hiện đại trên thế giới. “Ngoài ra, Orange cũng có khả năng chơi và phiêu với những vòng hòa thanh và cách chơi của ban nhạc. Điểm này, rất ít ca sĩ có thể làm được” – Thu Minh nói. Với sự yêu mến dành cho “đàn em”, Thu Minh mong nữ ca sĩ trẻ sẽ phát triển khả năng, không chỉ có giọng hát sáng và đẹp mà có thêm nội lực của một diva.

Diva khen ngợi nữ ca sĩ trẻ Orange.

Không ít ý kiến cho rằng “ai hát với Thu Minh cũng bị nhai đầu” từ cộng đồng mạng, cô cười nói có thể khán giả chỉ đùa thôi hoặc trong những bình luận ấy, có cả sự ám ảnh. Theo cô, mỗi ca sĩ là một bông hoa nở rộ và đẹp với màu sắc riêng của mình và cuộc đời thì không chỉ vài bông hoa là đủ mà cần có sự đa dạng. Ai cũng có cái hay, cái đặc biệt, ưu và khuyết. Người giỏi là người che được khuyết điểm hoặc biến khuyết điểm thành đặc điểm nhận dạng mà không bị lẫn với các ca sĩ khác. Từ đó, không bị hòa lẫn vào dòng chảy thị trường và có chỗ đứng riêng.

Cũng tại hậu trường Giao lộ thời gian, Orange dành lời nhiều lời có cánh cho “chị đại” Thu Minh. Khi tiếp xúc với “đàn chị”, cô không hề thấy Thu Minh cứng nhắc, thét ra lửa như hình dung khi xem các chương trình nữ hoàng nhạc dance làm giám khảo. “Sự dịu dàng, ân cần, quan tâm của Thu Minh với đàn em giống cách người mẹ quan tâm đến con mình vậy”- Orange chia sẻ với giọng nói nể phục./.

Lê Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/thu-minh-bi-ap-luc-voi-danh-xung-chi-dai-showbiz-post963341.vov