'Thử lửa' ở chiến trận Syria, 3 vũ khí diệt IS của Nga đã sẵn sàng khuynh đảo toàn cầu

Từ súng trường cho đến máy bay ném bom chiến lược, Nga đưa bí mật đưa những vũ khí thượng hạng nhất tới Syria 'thử lửa' và đạt được những thành tích tốt trong cuộc chiến chống IS.

Su-57.

Su-57.

Kể từ năm 2015, Nga đã thử nghiệm chiến đấu gần như tất cả các thiết bị quân sự mới nhất ở Syria - từ súng trường cho đến máy bay ném bom chiến lược.

Sau khi thử nghiệm thành công ở Trung Đông, các vũ khí này sẽ chính thức phục vụ quân đội Nga trong thời gian sắp tới.

Tờ RBTH đã chỉ ra 3 vũ khí nổi bật nhất được thử nghiệm trong khói lửa Syria thời gian qua, đặc biệt là trong các nhiệm vụ chống lại khủng bố IS.

Chiến đấu cơ Su-57

Su-57 được triển khai ở Syria lần đầu tiên vào đầu năm 2018 để kiểm tra cả về hiệu suất khí động học lẫn vũ khí mới được phát triển dành riêng cho máy bay.

“Đó là những hệ thống tên lửa có độ chính xác cao được giấu bên trong máy bay chiến đấu, giúp làm giảm tầm nhìn của radar đối phương”, Viktor Murakhovsky, tổng biên tập tạp chí Arsenal of the Fatherland, nói với RBTH.

Các nhóm thử nghiệm Su-57 được giao nhiệm vụ tìm hiểu cách thức hoạt động của tên lửa khi phóng từ độ cao 5 km, và tìm hiểu xem liệu các radar tại căn cứ không quân Khmeimim của Nga có thể phát hiện một cuộc tấn công chống lại những kẻ khủng bố hay không.

“Kết quả thử nghiệm ở Syria được giấu kín, nhưng 18 tháng sau, Tập đoàn Sukhoi đã được trao một hợp đồng trị giá 190 tỷ rúp (2,5 tỷ USD), cung cấp 76 máy bay thay vì con số 20 trước đây. Điều này cho thấy Su-57 không hoạt động quá tệ ở Syria”, Murakhovsky nói.

Su-57 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm mới nhất của Nga được phát triển để cạnh tranh với máy bay thế hệ mới của Mỹ, cụ thể là F-22 Raptor và F-35 Lightning II.

Một chiếc Su-57 ước tính có giá 34,4 triệu USD - ít hơn khoảng bốn lần so với F-22 Raptor (146,2 triệu USD).

Xe chiến đấu hỗ trợ tăng Terminator-2

Terminator-2.

Bộ Quốc phòng Nga đã không chính thức thông báo về việc triển khai xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng Terminator-2 mới nhất tới Syria. Tuy nhiên, vào giữa năm ngoái, hình ảnh một mẫu Terminator-2 tại căn cứ không quân Khmeimim đã vô tình được đăng tải trên truyền thông Nga.

Xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng của Nga được đặc biệt tạo ra để đối phó với các mục tiêu nhỏ nhưng nguy hiểm. Nhiệm vụ chính của mẫu xe chiến đấu “Kẻ hủy diệt” là bảo vệ các đội hình xe tăng bằng cách “dọn dẹp” các chướng ngại vật, boong ke và bộ binh đối phương ẩn nấp.

Terminator-2 được thiết kế để loại bỏ mối đe dọa chính đối với xe tăng là súng phóng lựu và đặc biệt là các đối tượng khủng bố được trang bị hệ thống tên lửa chống tăng có thể tiêu diệt một con “quái vật kim loại” nặng 50 tấn chỉ bằng một phát bắn.

Mẫu mới nhất, Terminator-2, được phát triển dựa trên khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, với tháp pháo được thay thế bằng mô-đun chiến đấu mới nhất của Nga với hai pháo 2A42 30 mm, súng máy 7.62 mm, súng phóng lựu AGS-17, và trên hết là tên lửa chống tăng dẫn đường laser lớp Attaka, có thể tiêu diệt mục tiêu ở phạm vi lên tới 6 km.

“Số phận của mẫu xe này vẫn đang được cân nhắc. Su-57 đã chứng minh hiệu quả chiến đấu và chứng kiến số lượng đơn đặt hàng tăng gần gấp bốn lần. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với Terminator-2”, ông Murakhovsky nhấn mạnh.

Công ty chế tạo máy Uralvagonzavod tuyên bố đã bắt đầu bắt tay vào việc tạo ra phiên bản “Kẻ hủy diệt” thứ ba.

Súng trường tấn công AK-12

AK-12.

Trước khi đưa vào quân đội Nga, súng trường tấn công AK-12 mới chỉ được thử nghiệm chiến đấu trong tay lực lượng đặc nhiệm Nga ở Syria.

Theo một nguồn tin của RBTH, Syria được chọn làm nơi thử nghiệm vì Nga muốn xem phiên bản mới nhất của súng trường AK sẽ hoạt động trong điều kiện sa mạc như thế nào.

“Về cơ bản, súng trường Kalashnikov vẫn giữ nguyên cơ chế kỹ thuật truyền thống, nhưng có sự thay đổi về mặt công thái học giúp việc xử lý dễ dàng và hiệu quả hơn mà không đánh mất độ tin cậy”, nguồn tin cho hay.

Súng trường AK được đánh giá là nền tảng tối ưu cho môi trường sa mạc. Trong khi các mẫu súng trường của Mỹ lại quá nhạy cảm với những điều kiện như vậy. Chúng có thể không hoạt động hoặc bị kẹt tại thời điểm quan trọng.

AK-12 là vũ khí nòng cốt mới của quân đội Nga, có cỡ nòng 5,45x39 hoặc 7,62x39 mm. Sự khác biệt chính so với phiên bản trước là bộ phụ kiện hiện đại, cho phép tùy chỉnh theo từng nhu cầu của tay súng.

Người sử dụng có thể thêm một loạt các phụ kiện gắn kèm - từ ống chuẩn trực, điểm ngắm laser, tay cầm chiến thuật và đèn, cho đến súng phóng lựu dưới nòng.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/trui-ren-lua-chien-tran-syria-3-vu-khi-cua-nga-da-san-sang-khuynh-dao-toan-cau-a470334.html