Thu lời nhiều từ quảng cáo, Google bị điều tra chống độc quyền

Các công tố viên đến từ 48 tiểu bang ở Mỹ vừa mở một cuộc điều tra chống độc quyền nhắm vào 'gã khổng lồ công nghệ' Google với cáo buộc kinh doanh không công bằng. Cuộc điều tra bắt nguồn từ việc kiểm tra các công cụ tìm kiếm và hiển thị quảng cáo có lợi nhuận cao của Google.

Cuộc chiến của 48 bang

Tổng chưởng lý bang Texas Bill Paxon khẳng định, cuộc điều tra đang được tiến hành và các công tố viên đang dõi theo những bằng chứng thu thập được. "Tất cả sẽ dẫn đến nơi mà sự thật bắt đầu", ông Bill Paxon nói với tờ Politico.

Người đồng cấp của ông từ Washington D.C, Karl Racine thuộc đảng Dân chủ cho biết, các công tố viên đến từ 48 bang khác nhau là những người đóng vai trò quan trọng trong cuộc điều tra bất chấp họ từng phụ trách những lĩnh vực khác nhau như nhập cư, chăm sóc sức khỏe...

Google đang bị cả Mỹ và EU điều tra về chống độc quyền.

Google đang bị cả Mỹ và EU điều tra về chống độc quyền.

Để khởi động cho cuộc điều tra, hôm 9-9, các tiểu bang đã gửi cho Google một yêu cầu bắt buộc cung cấp thông tin được gọi là nhu cầu điều tra dân sự (CID) về hoạt động kinh doanh quảng cáo của mình. Các quan chức từ chối cho biết những gì có trong yêu cầu, nhưng Tổng chưởng lý Nam Dakota Jason Ravnsborg nói với CNN Business rằng tài liệu này dài hàng chục trang với nhiều câu hỏi.

Ông Jason Ravnsborg cũng khẳng định, ngoài điều tra chống độc quyền, họ có thể mở rộng công việc của mình để xem xét các vấn đề khác đối với Google như cáo buộc vi phạm quyền riêng tư trong dữ liệu của người dùng.

Tổng chưởng lý bang Utah Sean Reyes thì bày tỏ quan điểm rằng, đây là hoạt động vì lợi ích của hệ sinh thái công nghệ, giúp tạo một sân chơi công bằng cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực này. Hiện chỉ có 2 bang là California và Alabama chưa tham gia vào cuộc điều tra. Thượng nghị sĩ Josh Hawley, người với tư cách là Tổng chưởng lý Missouri từng mở một cuộc điều tra của Google vào năm 2017, đã tán thành hành động nói trên của 48 tiểu bang.

Thống trị độc quyền trong quảng cáo?

Theo tin từ hãng CBSNews, Alphabet-công ty mẹ của Google có giá trị thị trường hơn 820 tỷ USD và năm ngoái đã báo cáo doanh thu là 137 tỷ USD, thu nhập là 31 tỷ USD. Google kiểm soát rất nhiều khía cạnh của internet đến nỗi khó có thể tưởng tượng việc lướt web lâu mà không chạy vào ít nhất một trong các dịch vụ của tập đoàn này. Các cơ quan pháp lý điều tra tập trung vào sự thống trị của Google trong quảng cáo và tìm kiếm.

Cụ thể, 9 trong số 10 công cụ tìm kiếm trực tuyến được thực hiện thông qua Google và công ty đã bị chỉ trích vì ưu tiên các công ty con trong kết quả tìm kiếm. "Khi con gái tôi bị bệnh và tôi tìm kiếm lời khuyên hoặc bác sĩ trực tuyến, tôi muốn những người giỏi nhất, lời khuyên tốt nhất hoặc bác sĩ giỏi nhất chứ không phải là những người dành nhiều nhất cho quảng cáo", Tổng chưởng lý bang Arkansas Leslie Rutledge bày tỏ.

Tuần trước, công ty quản lý dự án trực tuyến Basecamp đã phàn nàn rằng quảng cáo tìm kiếm có trả tiền của Google tương tự như "shakesown" và lưu ý rằng họ phải trả tiền để đảm bảo dịch vụ của mình xuất hiện trước quảng cáo của đối thủ. eMarketer ước tính, năm nay, Google sẽ kiểm soát 31% quảng cáo kỹ thuật số trên toàn cầu, bỏ xa vị trí thứ hai của Facebook.

Và nhiều nhà quảng cáo nhỏ hơn đã lập luận rằng Google có một sự bóp nghẹt trên thị trường. Jen King, Giám đốc quyền riêng tư tại Trung tâm Internet và Xã hội của Stanford cho biết: "Chắc chắn rằng Google đã sử dụng quá nhiều quyền lực trong việc thiết lập mức giá và ưu tiên các dịch vụ của họ hơn những người khác và Công ty quảng cáo trực tuyến DoubleClick được thành lập năm 2007 của Google là mấu chốt cho sự thống trị quảng cáo đó".

Như vậy, cuộc điều tra từ các tiểu bang đã làm tăng đáng kể các rủi ro về quy định pháp luật đối với Google. Hiện tập đoàn này đang phải đối mặt với sự giám sát chống độc quyền từ Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) và Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC).

Đáng chú ý là bên cạnh các cuộc điều tra chống độc quyền ở Mỹ, Google còn đang phải lo khoản tiền phạt chống độc quyền 9,5 tỷ USD từ Liên minh châu Âu (EU) và một vụ điều tra chống độc quyền khác của EU nhằm vào công cụ tìm kiếm việc làm "Google for Jobs".

Trong bài phát biểu hôm 27-8, Ủy viên cạnh tranh của EU Margrethe Vestager đã đưa ra sự tương đồng giữa "Google for Jobs" với dịch vụ mua sắm so sánh của Google, vốn từng là đối tượng bị EU phạt 2,7 tỷ USD vào năm 2017 vì hành vi chống cạnh tranh.

Trong khi đó, hãng Reuters đưa tin, các cuộc điều tra nhằm vào Google chỉ là một phần trong cuộc chiến chống độc quyền mà Mỹ đang tiến hành mạnh mẽ trên cả nước.

Khánh Chi

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/thu-loi-nhieu-tu-quang-cao-google-bi-dieu-tra-chong-doc-quyen-561605/