Thu lợi bất chính từ việc mua bán bộ phận cơ thể người

Qua tìm hiểu, Hùng biết có nhiều người bị suy thận có nhu cầu mua thận để ghép và có nhiều người bán thận để thu lợi; vì vậy Hùng đã nảy sinh ý định tìm người có nhu cầu ghép thận và người bán thận để thực hiện việc mua bán thận, thu lợi bất chính.

Ngày 19-6, Cơ quan CSĐT, CA quận Hà Đông cho biết, đơn vị vừa điều tra, triệt phá vụ mua bán bộ phận cơ thể người (mua bán thận) xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn cùng thông tin nhận đươc từ quần chúng nhân dân, CA quận Hà Đông phát hiện một nhóm người thường xuyên ăn ở tại một nhà nghỉ thuộc địa bàn phường Phúc La, quận Hà Đông có biểu hiện hoạt động mua bán bộ phận cơ thể người (mua bán thận).

Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cần phải ngăn chặn và điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, Lãnh đạo CA quận Hà Đông đã chỉ đạo thành lập Ban chuyên án với sự tham gia điều tra của nhiều CBCS có kinh nghiệm.

Ngày 17-6, Ban chuyên án đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng, SN 1983, trú tại xã An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

 Đối tượng Hùng tại CQCA

Đối tượng Hùng tại CQCA

Tại CQCA, đối tượng Hùng khai nhận: Vốn không có công ăn viêc làm, khoảng tháng 6-2019, Hùng đến khu vực BV Quân y 103 để xin vào làm tại công trình đang xây dựng của bệnh viện.

Qua tìm hiểu, Hùng biết có nhiều người bị suy thận có nhu cầu mua thận để ghép và có nhiều người bán thận để thu lợi; vì vậy Hùng đã nảy sinh ý định tìm người có nhu cầu ghép thận và người bán thận để thực hiện việc mua bán thận, thu lợi bất chính.

Để thực hiện, Hùng thuê phòng trọ tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Phú La, quận Hà Đông, sau đó tìm người bán thận đưa về nuôi ăn ở tại nhà trọ, thỏa thuận trả 250-300 triệu đồng/1 quả thật khi tìm được người bệnh có nhu cầu mua thận.

CQCA xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 11-2019 đến nay, Hùng đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán thận, thu lợi số tiền lớn.

Hiện Cơ quan CSĐT, CA quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Mạnh Hùng về hành vi Mua bán bộ phận cơ thể người theo quy định tại Điều 154, BLHS.

Vụ án đang được lực lượng chức năng- CA quận Hà Đông tiếp tục xác minh, làm rõ.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thu-loi-bat-chinh-tu-viec-mua-ban-bo-phan-co-the-nguoi-198288.html