Thủ lĩnh tối cao Taliban cầu nguyện cho nạn nhân động đất

Thủ lĩnh tối cao của Taliban hôm 1/7 gửi lời cầu nguyện cho nạn nhân trận động đất kinh hoàng khiến hơn 1.000 người thiệt mạng ở Afghanistan.

Thủ lĩnh tối cao của Taliban Haibatullah Akhunzada hôm 1/7 đã có bài phát biểu kéo dài một giờ trước các nhà lãnh đạo tôn giáo lớn ở thủ đô Kabul.

Bên cạnh gửi lời cầu nguyện đến các nạn nhân xấu số thiệt mạng trong trận động đất hôm 22/6, thủ lĩnh Taliban ca ngợi và gọi việc tiếp quản Afghanistan của lực lượng này là “chiến thắng của thế giới Hồi giáo”, AP đưa tin.

Ngoài ra, ông cũng kêu gọi “các doanh nhân Afghanistan nên quay trở lại và đầu tư vào đất nước”. Người đứng đầu Taliban khẳng định “thế giới nên ngừng can thiệp vào cách chúng tôi điều hành đất nước”.

 Thủ lĩnh tối cao của Taliban Haibatullah Akhundzada. Ảnh: Reuters.

Thủ lĩnh tối cao của Taliban Haibatullah Akhundzada. Ảnh: Reuters.

Ông nói thêm rằng Taliban “không bao giờ có ý định chống lại người Afghanistan” theo phe liên minh do Mỹ dẫn đầu. “Chúng tôi chiến đấu với họ vì họ đã trở thành lá chắn của đối phương”, ông nhấn mạnh.

Kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào tháng 8/2021, chưa có bức ảnh hay đoạn video nào về ông Akhunzada được công bố, ngoài một tấm không rõ ngày tháng và một số bản ghi âm bài phát biểu. Ông Akhunzada được cho là đã ngoài 70 tuổi và hiếm khi rời Kandahar.

Taliban đang tổ chức cuộc họp kéo dài 3 ngày với hơn 3.000 đại biểu. Phụ nữ không được phép tham dự cuộc họp này.

Bài phát biểu của ông Akhunzada được phát sóng trên đài phát thanh nhà nước, ghi lại tiếng hò reo và hô vang “Tiểu vương quốc Hồi giáo muôn năm” - tên Taliban gọi Afghanistan.

Sự xuất hiện của ông Akhundzada hôm 1/7 được cho là tạo sức mạnh mang tính biểu tượng. Taliban đang chịu sức ép lớn khi phải đối mặt với hàng loạt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan. Tình hình còn trầm trọng hơn sau trận động đất ở miền Đông cướp đi sinh mạng hơn 1.000 người.

Các tổ chức đã gấp rút cứu trợ nạn nhân trận động đất, nhưng hầu hết quốc gia đều thận trọng trước những lời kêu gọi giúp đỡ của Taliban.

Trực thăng giải cứu nạn nhân trong thảm kịch Afghanistan Người dân Afghanistan hỗ trợ đưa người bị thương đến trực thăng cứu hộ sau thảm kịch động đất ngày 22/6 khiến ít nhất 920 người chết và 600 người bị thương.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-linh-toi-cao-taliban-cau-nguyen-cho-nan-nhan-dong-dat-post1331814.html