Thủ lĩnh tối cao lực lượng phiến quân tại Syria thiệt mạng trong một cuộc xung đột

Việc Al-Shaher thiệt mạng trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Nagorno-Karabakh sẽ là một tổn thất lớn đối với Sư đoàn Hamza và các lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Syria.

Theo hãng thông tấn AMN, một thủ lĩnh tối cao của lực lượng phiến quân tại Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn vừa thiệt mạng trong cuộc xung đột Nagorno-Karabakh hôm 27/10.

Cụ thể, thủ lĩnh thiệt mạng được xác định là Adel al-Shaher - chỉ huy cấp cao nhất của Sư đoàn Hamza do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, người này được mệnh danh là Abu Shaher đã thiệt mạng trong cuộc xung đột Nagorno-Karabakh.

Thủ lĩnh phiến quân Syria thiệt mạng tại Nagorno-Karabakh. Ảnh: AMN

Thủ lĩnh phiến quân Syria thiệt mạng tại Nagorno-Karabakh. Ảnh: AMN

Al-Shaher đã tham gia một số trận chiến chống lại lực lượng vũ trang Damascus trong nhiều năm ở Syria với vị trí lãnh đạo Sư đoàn Hamza ở phía Bắc Syria. Do đó, việc Al-Shaher thiệt mạng trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Nagorno-Karabakh sẽ là một tổn thất lớn đối với Sư đoàn Hamza và các lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Syria.

Ngoài ra, cái chết của Al-Shaher đã làm rõ thêm sự có mặt của lực lượng thân Thổ Nhĩ Kỳ trong xung đột tại Karabakh.

Hà Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thu-linh-toi-cao-luc-luong-phien-quan-tai-syria-thiet-mang-trong-mot-cuoc-xung-dot-122097.html