Thủ lĩnh tối cao của IS bị Mỹ tiêu diệt tại Syria

Ngày 27-10, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về cái chết của thủ lĩnh tối cao tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi. Theo đó, ông trùm IS đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch đột kích của quân đội Mỹ tại phía Tây Bắc Syria đêm 26-10.

Theo TASS, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận rằng thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch của quân đội Mỹ tại tỉnh Idlib, Syria. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết, không có binh lính Mỹ nào bị thương trong chiến dịch trên. Theo Tổng thống Donald Trump, Abu Bakr al-Baghdadi đã chết sau khi cho nổ đai bom quấn quanh người. Ngoài Abu Bakr al-Baghdadi, nhiều thuộc hạ của tên này cũng bị tiêu diệt.

Việc thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt có thể coi là thành công lớn nhất của Quân đội Mỹ kể từ chiến dịch tấn công tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden hồi năm 2011.

 Cảnh tượng đổ nát sau cuộc không kích của Mỹ ở tỉnh Idlib của Syria. Nguồn: Reuters.

Cảnh tượng đổ nát sau cuộc không kích của Mỹ ở tỉnh Idlib của Syria. Nguồn: Reuters.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã có một sự phối hợp giữa Ankara và Washington trước khi diễn ra cuộc đột kích của Mỹ tại Syria nhằm tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. Trên trang mạng Twitter, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ: "Trước chiến dịch của Mỹ ở tỉnh Idlib của Syria vào đêm 26-10, hoạt động trao đổi thông tin giữa giới lãnh đạo quân sự của hai nước đã diễn ra".

Kênh truyền hình Al Arabiya cho hay, Washington đã cảm ơn chính quyền Iraq về vai trò của nước này trong chiến dịch đặc biệt nhằm loại bỏ thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. Theo Al Arabiya, tình báo quốc gia Iraq đã chỉ nơi Abu Bakr al-Baghdadi đang ẩn náu cho Quân đội Mỹ.

Trong khi đó, Newsweek thông báo rằng thủ lĩnh IS đã bị tiêu diệt vào ngày 26-10 trong một chiến dịch đặc biệt được phê duyệt bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump khoảng một tuần trước khi cuộc đột kích diễn ra. Theo Newsweek, chiến dịch này được Bộ tư lệnh tác chiến phối hợp đặc biệt Mỹ (JSOC) thực hiện sau khi nhận được thông tin tình báo đáng tin cậy. Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hỗ trợ xác định vị trí thủ lĩnh IS và khu phức hợp bị đột kích đã được giám sát trong một thời gian. Vào thời điểm đặc nhiệm Mỹ tiến hành đột kích, nhiều thành viên gia đình của thủ lĩnh IS có mặt trong khu nhà. Quan chức Lầu Năm Góc cho biết không có thương vong là trẻ em. Tuy nhiên, hai người vợ của tên trùm khủng bố đã thiệt mạng trong vụ nổ. Đặc nhiệm Mỹ sau đó đã không kích san phẳng khu phức hợp Baghdadi cùng gia đình ẩn náu để ngăn chặn địa điểm này trở thành đền thờ cho thủ lĩnh tối cao IS.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 27-10 cho biết, các máy bay trực thăng của Mỹ đã thả các lính dù đổ bộ tỉnh Idlib của Syria vào đêm 26-10 trong một chiến dịch nhằm vào các thủ lĩnh IS. Theo SOHR, chiến dịch đột kích bằng máy bay ở Barisha, một ngôi làng nhỏ ở Tây Bắc Syria gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ đã nhằm vào các thành viên cấp cao của tổ chức khủng bố này.

Trước đó cùng ngày, chỉ huy nhóm vũ trang Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu đã thông báo về một chiến dịch phối hợp thông tin tình báo thành công với Mỹ. Ông Mazloum Abdi, chỉ huy của SDF, nhấn mạnh: "Một chiến dịch thành công mang tính lịch sử là kết quả của sự phối hợp công tác tình báo với Mỹ".

Abu Bakr al-Baghdadi sinh ra tại Iraq, được cho là khoảng 47-49 tuổi. Hắn trở thành thủ lĩnh tối cao IS vào năm 2010 và lãnh đạo nhóm giành được những vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria. Lâu nay, Abu Bakr al-Baghdadi được cho là đang ẩn náu tại khu vực biên giới giữa Iraq và Syria. Vào thời kỳ đỉnh cao quyền lực, IS cai trị hàng triệu người tại vùng lãnh thổ chạy từ phía Bắc Syria tới các thị trấn và làng mạc dọc lưu vực sông Tigris và Euphrates tới vùng ngoại thủ đô Baghdad của Iraq. Mùa thu năm 2017, hai sào huyệt của IS tại Mosul và Raqqa ở Iraq, Syria lần lượt thất thủ và Abu Bakr al-Baghdadi cùng tàn quân tháo chạy về khu vực biên giới giữa hai nước và rút vào hoạt động ngầm. Hồi tháng 4 năm nay, Abu Bakr al-Baghdadi xuất hiện lần đầu tiên sau thời gian dài lẩn trốn trong một video thừa nhận sự thất bại ở Syria, nhưng khẳng định IS sẽ không đầu hàng và tiếp tục trả thù cho những tay súng đã bị tiêu diệt.

LÂM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/binh-luan/thu-linh-toi-cao-cua-is-bi-my-tieu-diet-tai-syria-598392