Thủ lĩnh phe li khai Donetsk tử vong: Nga – Ukraine 'dậy sóng'

Nga và Ukraine đã lên tiếng về cái chết của Alexander Zakharchenko - nhà lãnh đạo của lực lượng li khai tại Donetsk, miền đông Ukraine.

Alexander Zakharchenko - nhà lãnh đạo của lực lượng li khai tại khu vực Donetsk, miền đông Ukraine đã thiệt mạng trong vụ nổ tại một quán cà phê ngày 31/8. Nga đã cáo buộc Ukraine ám sát nhân vật này trong khi Kiev cho rằng vụ việc này là do phe li khai nội đấu lẫn nhau.

Bộ ngoại giao Nga cáo buộc Ukraine đã giết chết Alexander Zakharchenko để cố gắng mở ra một cuộc chiến mới ở miền đông Ukraine. Còn Kiev nói rằng họ không liên quan gì đến vụ nổ.

Alexander Zakharchenko (bên trái) đã thiệt mạng ngày 31/8.

Một trợ lý cho Zakharchenko cho biết, lực lượng li khai đã nhìn thấy nhiều xe bọc thép Ukraine hướng tới khu vực của họ, theo hãng tin RIA của Nga. Tuy nhiên, quân đội Ukraine bác bỏ thông tin này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi vụ giết hại này là một tội ác "ném đá giấu tay" nhằm gây bất ổn cho một nền hòa bình mong manh tại khu vực, nhưng ông không nói rằng Kiev đứng đằng sau hành động này.

Bộ Ngoại giao Nga có mọi lý do để tin rằng Kiev chịu trách nhiệm về cái chết của Zakharchenko, phát ngôn viên Bộ Maria Zakharova nói trên đài truyền hình nhà nước Rossiya-24.

Ủy ban điều tra của Nga, cơ quan nhà nước xử lý các vụ việc nghiêm trọng, cho biết họ đang xử lý vụ giết người này như một hành động khủng bố quốc tế.

Zakharchenko là nhà lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng kể từ năm 2014.

Lực lượng li khai miền Đông Ukraine, trong đó có Donetsk và Luhansk, đã xung đột với quân đội chính phủ Kiev từ năm 2014.

Một lệnh ngừng bắn quốc tế đã có hiệu lực kể từ năm 2015, ngăn chặn xung đột quy mô lớn, mặc dù vẫn có sự bùng phát thường xuyên các vụ va chạm trên tuyến đầu giữa lực lượng ly khai và chính phủ Kiev.

Tại Kiev, một phát ngôn viên của cơ quan an ninh quốc gia, Yelena Gitlyanskaya, bác bỏ cáo buộc của Moscow, nói rằng vụ giết người là kết quả của cuộc chiến nội bộ kéo dài cả năm qua giữa những kẻ khủng bố và những người được Nga bảo trợ.

Bác bỏ tuyên bố của phe li khai về sự gia tăng hoạt động quân sự của Kiev, một quan chức trong Các lực lượng Tham gia Chiến dịch chung (JFO) của Ukraine cho biết: "Mọi thứ đều hoạt động theo cách thông thường. Tuyên bố này là giả mạo hoặc là họ (lực lượng li khai) đang chuẩn bị cho điều gì đó."

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/thu-linh-phe-li-khai-donetsk-tu-vong-nga-ukraine-day-song-361244.html