''Thủ lĩnh'' năng động

Xông xáo, nhiệt tình và sáng tạo trong các phong trào sinh viên là nhận xét của nhiều bạn bè khi nhắc đến Nguyễn Thị Huyền Thoại, Phó Bí thư Đoàn khoa Cơ bản (Trường Đại học Tây Đô) và Nguyễn Đoàn Xuân Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đoàn khoa Khoa học tự nhiên (Trường Đại học Cần Thơ). Hai bạn trẻ này cũng là hạt nhân khơi dậy nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

►Cô gái nhiều sáng kiến

Nguyễn Thị Huyền Thoại tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu nhi người dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Nguyễn Thị Huyền Thoại tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu nhi người dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Những ngày cuối tháng 6, Nguyễn Thị Huyền Thoại- Phó Bí thư Ðoàn khoa Cơ bản, sinh viên ngành Luật kinh tế (Trường Ðại học Tây Ðô), tất bật cùng bạn bè chuẩn bị chiến dịch “Mùa hè xanh”. Năm nay, Huyền Thoại triển khai đội hình gồm 50 sinh viên tình nguyện về 2 “mặt trận” ở huyện Mỹ Tú và Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) giúp dân xây dựng nông thôn mới. Huyền Thoại chia sẻ: “3 năm qua, mỗi kỳ nghỉ hè, tôi đều tham gia tổ chức các hoạt động tình nguyện hè tại quê nhà như giúp dân phát quang bụi rậm, sửa chữa đường giao thông, xây dựng khu vui chơi và dạy bơi cho trẻ em”.

Huyền Thoại kể, từ năm 2018, cô bắt đầu về địa phương khảo sát tổ chức các hoạt động tình nguyện. Ðể chứng minh sức mạnh tuổi trẻ, cô dành nửa tháng kỳ nghỉ hè, huy động hàng chục sinh viên hỗ trợ các địa phương xây dựng khu vui chơi từ vật liệu tái chế, tổ chức phổ cập bơi, phụ đạo cho học sinh nghèo, nhất là vùng đồng bào dân tộc Khmer. Các công trình được người dân đánh giá cao vì con em được hưởng lợi từ các hoạt động tình nguyện. Mùa hè năm 2019, Huyền Thoại được lãnh đạo 1 thị trấn và 8 xã nhờ triển khai đội hình tình nguyện. Nguồn lực có hạn, song Thoại vẫn sắp xếp bố trí lực lượng để kịp thời hỗ trợ các địa phương nhiều công trình, phần việc theo từng năm. Cụ thể, mỗi năm, Thoại đề xuất Liên chi hội sinh viên Sóc Trăng tổ chức hè tình nguyện tại 2 huyện, cứ lần lượt như thế cho hết các địa bàn khó khăn của tỉnh.

Ngoài ra, cô còn đề xuất tổ chức nhiều sân chơi cho sinh viên học tập và rèn luyện. Do đa số sinh viên thuộc ngành Luật, hằng năm Ðoàn khoa đều tổ chức cuộc thi “Chúng tôi là sinh viên Luật”. Tham gia cuộc thi, sinh viên trải qua kỳ thi sát hạch kiến thức chuyên môn, diễn tập 1 vụ án cụ thể, cuối cùng là tổ chức phiên tòa giả định. Các hoạt động văn thể mỹ cũng diễn ra sôi nổi: Hội thao, hội diễn văn nghệ truyền thống. Ðặc biệt, Ðoàn khoa còn thành lập Câu lạc bộ Võ thuật tự vệ từ năm 2018, thu hút nhiều sinh viên tập luyện. Với những thành tích nổi bật, Huyền Thoại vinh dự được Ðoàn trường tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” giai đoạn 2017-2020.

►Đam mê hoạt động Đoàn

Nguyễn Ðoàn Xuân Tiến, Ủy viên BCH Ðoàn khoa Khoa học tự nhiên, sinh viên ngành Hóa Dược (Trường Ðại học Cần Thơ) vừa xuất sắc đạt giải Nhất hội thi “Thủ lĩnh sinh viên” do Ðoàn trường tổ chức vào tháng 2-2020. Hội thi là cơ hội để chàng “thủ lĩnh” này tự tin thể hiện tài năng, trình bày những kế hoạch triển khai các phong trào tình nguyện. Tiến chia sẻ: “Thông qua các vòng thi làm hồ sơ sáng tạo, tạo CV giới thiệu bản thân và thuyết trình một kế hoạch triển khai một chương trình tình nguyện, tôi cũng học hỏi được nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích”.

Nguyễn Đoàn Xuân Tiến là cây sáng kiến của Đoàn khoa Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ.

Vốn đam mê công tác Ðoàn nên từ khi còn học ở Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng (quận Cái Răng), Tiến đã tích cực tham gia phong trào học sinh và là Ủy viên BCH Ðoàn trường. Khi trúng tuyển vào Trường Ðại học Cần Thơ, cậu cũng được bầu làm Bí thư Chi đoàn lớp, Ủy viên BCH Ðoàn khoa từ năm 2019. Tiến tâm đắc nhất là các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Vì vậy, Tiến tham mưu Ðoàn khoa triển khai nhiều hoạt động chăm lo người nghèo. Nổi bật là phát động sinh viên bán hoa kiểng gây quỹ hoặc vận động cán bộ, sinh viên đóng góp tổ chức chương trình tặng quà cho người già neo đơn, người vô gia cư vào mỗi dịp lễ, Tết. Ðể có chi phí tổ chức hoạt động tình nguyện, Ðoàn khoa còn tổ chức văn nghệ gây quỹ, mỗi chương trình vận động được hơn 10 triệu đồng.

Xuân Tiến còn có sáng kiến tổ chức nhiều sân chơi cho đoàn viên, như: Tổ chức chương trình chào tân sinh viên thông qua trò chơi lớn; thiết kế thiệp tri ân giáo viên, hội diễn văn nghệ truyền thống. Ðồng thời, cậu còn tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, tuyên truyền phân loại rác thải tại nguồn... Thời gian tới, cậu tiếp tục tổ chức hành trình sinh viên với các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn.

Mỗi bạn trẻ một ý tưởng, song đều tựu trung bởi niềm đam mê công tác Ðoàn và phong trào sinh viên. Huyền Thoại và Xuân Tiến là những tấm gương sáng để các sinh viên học tập và noi theo.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/-thu-linh-nang-dong-a122701.html