Thủ lĩnh Khmer Đỏ, cai ngục Kaing Guek Eav đã chết khi đang thụ án tù

Kaing Guek Eav bị coi là kẻ tội đồ đã gây ra cái chết của ít nhất 15.000 tù nhân.

Kaing Guek Eav (bên trái) trong phiên tòa năm 2003 - ảnh New York Times.

Kaing Guek Eav (bên trái) trong phiên tòa năm 2003 - ảnh New York Times.

Báo New York Times đưa tin, một trong những thủ lĩnh của Khmer Đỏ, bị Tòa án Quốc tế Liên Hợp Quốc tuyên án mắc tội ác chống lại loài người và đang thụ án chung thân có tên Kaing Guek Eav (biệt danh Duch), đã chết ở tuổi 77.

Kaing Guek Eav là người đứng đầu Nhà tù Tuolsleng ở Phnom Penh. Kaing Guek Eav bị coi là kẻ tội đồ gây ra cái chết của ít nhất 15.000 tù nhân.

Kaing Guek Eav bị buộc tội chống lại loài người, vi phạm Công ước Geneva, giết người có chủ ý và tra tấn tàn bạo.

Kaing Guek Eav ốm nặng vào hôm thứ Hai và được đưa vào Bệnh viện Khmer Soviet Hospital. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Kaing Guek Eav không được nêu rõ.

Tháng 6/2003, sau 6 năm đàm phán, Đại hội đồng LHQ đã thông qua một thỏa thuận thành lập "phòng xét xử bất thường" trong hệ thống tư pháp Campuchia hiện hành.

Họ được giao trách nhiệm tiến hành các cuộc điều tra chống lại Khmer Đỏ và mở các phiên tòa xét xử họ. Tham gia xét sử Kaing Guek Eav có các thẩm phán, các công tố viên quốc tế và địa phương.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thu-linh-khmer-do-cai-nguc-kaing-guek-eav-da-chet-trong-tu-d477986.html