Thủ lĩnh khét tiếng của IS bị tiêu diệt tại miền tây Iraq

Cảnh sát trưởng tỉnh Anbar, miền tây Iraq, xác nhận, các lực lượng an ninh của nước này ngày 6-4 đã tiêu diệt một thủ lĩnh khét tiếng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Người dân Baghdad xuống đường mừng IS bị đánh bại hoàn toàn tại Iraq vào tháng 12-2017. (Ảnh: Reuters)

Người dân Baghdad xuống đường mừng IS bị đánh bại hoàn toàn tại Iraq vào tháng 12-2017. (Ảnh: Reuters)

NDĐT - Cảnh sát trưởng tỉnh Anbar, miền tây Iraq, xác nhận, các lực lượng an ninh của nước này ngày 6-4 đã tiêu diệt một thủ lĩnh khét tiếng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cảnh sát trưởng Hadi Erzeij cho biết với Tân Hoa xã, một thủ lĩnh của IS (được nhận dạng là Sulaiman Ahmed Mudhein) đã bị tiêu diệt trong chiến dịch do lực lượng chung của Sở Chỉ huy các chiến dịch và cảnh sát đặc nhiệm tỉnh Anbar tiến hành tại sa mạc gần hồ al-Razaza, phía tây nam thủ phủ Ramadi của tỉnh này. Ramadi nằm cách Baghdad khoảng 110 km về phía tây.

"Phần tử khủng bố này là thủ lĩnh của nhiều nhóm IS tại tỉnh Anbar và chịu trách nhiệm tiến hành nhiều vụ tấn công khủng bố tại tỉnh này trong những năm qua", ông Erzeij nói.

Hiện, các tay súng IS vẫn hoạt động tại sa mạc Anbar rộng lớn, khu vực kéo dài tới biên giới giáp các nước láng giềng Syria, Jordan và A-rập Xê-út. Thời gian qua, nhóm cực đoan này đã bắt cóc hoặc giết hại không ít dân thường tại đây.

Tình hình an ninh tại Iraq đã cải thiện đáng kể sau khi các lực lượng an ninh của nước này tuyên bố đánh bại hoàn toàn IS trên khắp đất nước vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, kể từ đó, tàn dư của IS đã tập hợp lại tại các thành phố hoặc chạy tới sa mạc hay khu vực có địa hình gồ ghề để lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường Iraq.

H.H

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39775702-thu-linh-khet-tieng-cua-is-bi-tieu-diet-tai-mien-tay-iraq.html