Thủ lĩnh IS ra đi, Mỹ cớ gì ở lại Syria?

Tổng thống Donald Trump dường như đã làm sống lại ký ức của ông Obama khi muốn rút chân khỏi Afghanistan và tiêu diệt Osama bin Laden.

Trong cuộc họp báo từ Nhà Trắng vào sáng 27/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo một thông tin quan trọng, quân đội Mỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh số một của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi.

Nhà Trắng khoe ảnh Tổng thống giám sát vụ tiêu diệt al-Baghdadi

Nhà Trắng khoe ảnh Tổng thống giám sát vụ tiêu diệt al-Baghdadi

Thủ lĩnh IS và đoàn tùy tùng đã bị lính biệt kích Mỹ truy đuổi và dồn vào một đường hầm cụt. Phần tử khủng bố khét tiếng này đã gào khóc trước khi cho nổ tung thân mình cùng ba con trai.

Thông báo trên Twitter cá nhân trước đó, ông Trump viết: "Đây là một thắng lợi đối với nước Mỹ”. Nhà lãnh đạo Mỹ gửi lời cảm ơn tới Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Syria đã hỗ trợ Mỹ hoàn thành chiến dịch.

Giới chức cấp cao Lầu Năm Góc tuyên bố đặc nhiệm Mỹ đã mở một chiến dịch đặc biệt nhằm vào thành trì cuối cùng của IS ở tỉnh Idlib, Bắc Syria, sau nhiều tháng chuẩn bị và thu thập tin tức tình báo.

Trong cuộc tấn công ngày 26/10, các lực lượng Mỹ đã huy động 6 trực thăng, hai máy bay không người lái, hai xe bọc thép chở quân và nhiều lính đặc nhiệm truy trích một đoàn xe tại thị trấn Huras al-Din, gần khu vực Barisha thuộc tỉnh Idlib. Theo nguồn tin trên, đoàn xe bị tiêu diệt và các thi thể đã được lính Mỹ đưa đi. Lầu Năm Góc cho hay, 15 tiếng sau, xét nghiệm ADN đã được tiến hành đối với al-Baghdadi.

Hai quan chức Mỹ trả lời The Guardian rằng, cuộc đột kích diễn ra sau hoạt động tình báo kéo dài một tháng. Họ theo dõi và biết được tên này tới khu vực này thông qua kẻ buôn lậu đã đưa vợ hai anh em ông ta từ Iraq đến Idlib.

Quan chức tình báo Iraq cũng cho biết vợ của Baghdadi, hai anh em Jumah và Ahmad cùng với các thành viên khác trong gia đình bị theo dõi khi đến khu vực. Thông tin được chuyển đến CIA vào đầu tháng 10.

Tổng thống Mỹ xác nhận cái chết của trùm khủng bố IS.

Các quan chức tình báo Iraq và Syria cùng ngày tuyên bố trùm IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong cuộc đột kích. Cùng mất mạng với phần tử này, trong đoàn xe bị Mỹ tấn công còn có 2 người vợ của al-Baghdadi và một cận vệ.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng thông tin: "Trước chiến dịch của Mỹ ở tỉnh Idlib của Syria, cuộc trao đổi và phối hợp thông tin giữa giới lãnh đạo quân sự của hai nước đã diễn ra". Bộ này không cung cấp thêm thông tin.

Chỉ huy nhóm vũ trang Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu xác nhận đã triển khai một chiến dịch phối hợp thông tin tình báo thành công với Mỹ và thủ lĩnh IS al-Baghdadi đã bị tiêu diệt tại Syria.

Tay thủ lĩnh được coi là "khó chết" này nhiều lần được các lực lượng quân sự khác nhau tuyên bố là "đã bị tiêu diệt" bao gồm cả Nga lẫn Mỹ. Tuy nhiên, thủ lĩnh tinh thần của nhóm khủng bố quy mô lớn này vẫn tiếp tục xuất hiện để úy lạo các tay súng cực đoan dưới nhiều hình thức.

Nhiều nguồn tin cùng khẳng định về khả năng thủ lĩnh IS đã thiệt mạng, đặc biệt là thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây chú ý.

Thông báo của ông Trump được đưa ra, sau đó là bức ảnh Nhà Trắng công bố Tổng thống Mỹ cùng nhiều quan chức: Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien, Phó tổng thống Mike Pence và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Tướng Mark Milley và Tướng Marcus Evans, một lãnh đạo Lầu Năm Góc phụ trách chiến dịch đặc biệt và chống khủng bố.

Những công bố này gợi nhớ tới chiến dịch tấn công trùm khủng bố Osama bin Laden của cựu Tổng thống Mỹ Barrack Obama vào tháng 5/2011. Sau khi kết thúc chiến dịch tiêu diệt Osama bị Laden, ông Obama đã tuyên bố rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan.

Liệu một kịch bản tương tự sẽ xảy ra đối với chiến dịch rút quân khỏi Syria của Tổng thống Donald Trump hay không? Ông Donald Trump là người đã tuyên bố và rất ủng hộ việc Mỹ rút khỏi Syria hoàn toàn nhằm bảo vệ các lợi ích và con người Mỹ.

Nga hoài nghi về cái chết của thủ lĩnh IS

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashonkov bình luận, Bộ Quốc phòng Nga không có thông tin đáng tin cậy nào về hoạt động của các lực lượng Mỹ tại khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát trong khu vực Idlib, nhằm vào một cuộc tiêu diệt khác của thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi.

Ông cho rằng, việc số người nói về việc họ tham gia vào cuộc tiêu diệt al-Baghdadi và chia sẻ các chi tiết mâu thuẫn của hoạt động này khiến người ta nghi ngờ rằng một hoạt động như vậy đã từng diễn ra.

"Chúng tôi không biết gì về bất kỳ sự trợ giúp nào cho chuyến bay của máy bay Mỹ đến không phận của khu vực leo thang Idlib trong quá trình hoạt động này" - ông Konashenkov nói.

Người phát ngôn Konashenkov lưu ý rằng, phía Nga không ghi nhận có cuộc không kích nào của không quân Mỹ hoặc liên minh do Mỹ dẫn đầu từ khu vực xuống thang Idlib của Syria trong những ngày gần đây.

Hơn nữa địa điểm Mỹ tiến hành cuộc tấn công cũng gây mâu thuẫn.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ nghi ngờ rằng al-Baghdadi có thể ẩn náu trên một lãnh thổ do Jabhat al-Nusra kiểm soát. Trong khi Mỹ tiến hành chiến dịch đáng ngờ, tiêu diệt được tên này trong khu vực do nhóm Al Qaeda Syria kiểm soát nhưng không chứng minh được các tư liệu cho thấy tên này đã ở đó vào thời điểm bị tiêu diệt.

Đông Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/thu-linh-is-ra-di-my-co-gi-o-lai-syria-3390307/