Thủ lĩnh IS được mai táng tại biển theo nghi thức Hồi giáo

Mỹ đã hải táng thi thể thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi và tiến hành theo nghi thức Hồi giáo sau khi tiêu diệt hắn ở Syria hôm 26/10 trong một chiến dịch đặc biệt.

Dù Baghdadi đã tự giật bom tự sát, phần còn lại của thi thể hắn đã được mai táng ở biển, theo ba quan chức trao đổi với Reuters. Hai quan chức nói thi thể của Baghdadi được thả xuống biển từ máy bay.

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, nói trong cuộc họp báo của Lầu Năm Góc hôm 28/10 rằng quân đội đã "xử lý" thi thể của Baghdadi theo quy trình phù hợp với luật pháp Mỹ và luật xung đột vũ trang (luật nhân đạo quốc tế).

Quang cảnh thị trấn cổ Mosul, Iraq, nơi chịu thiệt hại nặng nề sau các cuộc tấn công của IS. Ảnh: New York Times.

Quang cảnh thị trấn cổ Mosul, Iraq, nơi chịu thiệt hại nặng nề sau các cuộc tấn công của IS. Ảnh: New York Times.

Ông Milley không đi vào chi tiết quá trình chôn cất Baghdadi. Ông chỉ nói rằng trước khi xử lý, thi thể hắn đã được chuyển đến nơi an toàn để xét nghiệm ADN.

"Nó (quá trình chôn cất) đã hoàn thành", ông Milley nói.

Tuy nhiên, với kết cục thảm khốc của Baghdadi, quân đội Mỹ khó có thể tiến hành một quy trình như Hải quân SEAL đã thực hiện với trùm khủng bố al-Qaeda Osama bin Laden hồi năm 2011.

Trong trường hợp của bin Laden, thi thể của hắn được chuyển đến tàu sân bay USS Carl Vinson, sau đó được tắm rửa sạch và bọc trong một tấm vải trắng trước khi đặt vào túi gắn vật nặng để cho chìm xuống đáy biển. Khi đó, một sĩ quan đã đọc đoạn kinh Koran và nó được phiên dịch sang tiếng Arab.

Việc hải táng bin Laden đã gây ra nhiều tranh cãi. Một lãnh tụ Hồi giáo cho rằng Washington đã vi phạm phong tục Hồi giáo vì không chôn bin Laden trên mặt đất.

Washington muốn ngăn việc nơi an táng hắn trở thành điểm hành hương của phần tử khủng bố. Số khác đặt ra câu khỏi về việc chôn cất nhân đạo cho thủ phạm của vụ 11/9 giết chết gần 3.000 người.

Hà Lan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thu-linh-is-duoc-mai-tang-tai-bien-theo-nghi-thuc-hoi-giao-post1006984.html