Thủ lĩnh IS đòi 'xử trảm' 320 thành viên do nghi ngại về lòng trung thành

Nhà lãnh đạo tổ chức khủng bố IS Abu Bakr Al-Baghdadi đã kêu gọi xử tử hàng trăm thành viên do đã không trung thành với tổ chức.

Theo trang tin Shafaq News, "ông trùm" Baghdadi đã ra lệnh xử tử 320 thành viên tại Syria và Iraq do không trung thành với tổ chức khủng bố IS.

Theo nguồn tin, thủ lĩnh IS Baghdadi "đã ra lệnh giết chết 320 tín đồ của mình vì đã phản bội tổ chức và sự liều lĩnh của họ, gây thiệt hại nặng nề cho cả tổ chức ở Iraq và Syria".

Đặc biệt, trong danh sách này có cả những chỉ huy cấp cao của Baghdadi, bao gồm Abu al-Baraa al-Ansari, Sief al-Din al-Iraq, Abu Otham al-Tal Afari, Abu Iman al-Mowahed và Marawan Hadid al-Suri.

Lệnh tử hình này chỉ xuất hiện một tuần sau khi quân đội Iran đã tấn công tên lửa, tiêu diệt nhiều đầu não cấp cao của IS đang tham dự một cuộc họp hội đồng chiến tranh tại thành phố Albukamal của Syria, được biết chính tên Baghdadi cũng đã thoát chết do đến muộn cuộc họp này.

Theo AMN

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/thu-linh-is-doi-xu-tram-320-thanh-vien-do-nghi-ngai-ve-long-trung-thanh-128763.html