Thủ lĩnh Houthi cáo buộc liên quân Arab cản trở đàm phán về Yemen

Thủ lĩnh phong trào Houthi tại Yemen Abdul Malik al-Houthi đã lên tiếng cáo buộc liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu đang cản trở các cuộc đàm phán giữa các bên Yemen, diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ).

Thành viên phong trào Houthi ở Yemen. (Nguồn: AFP)

Theo Spuniknews, ngày 8/9, thủ lĩnh phong trào Houthi tại Yemen Abdul Malik al-Houthi đã lên tiếng cáo buộc liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu đang cản trở các cuộc đàm phán giữa các bên Yemen, diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ).

Phát biểu trên kênh truyền hình Almasirah, ông Houthi nhấn mạnh: "Liên quân kẻ thù đã lên kế hoạch cản trở công tác đối thoại từ trước đó, do họ không muốn một giải pháp hòa bình và công bằng đối với cuộc xung đột tại Yemen."

Thủ lĩnh Houthi khẳng định yêu cầu của nhóm này về việc trở về Yemen an toàn sau các cuộc tham vấn tại Geneva là một quyền lợi hoàn toàn chính đáng.

Các cuộc tham vấn giữa Houthi và chính phủ Yemen do Liên hợp quốc dàn xếp tại Geneva đúng ra bắt đầu vào ngày 6/9. Tuy nhiên, đại diện của Houthi đã không có mặt./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-linh-houthi-cao-buoc-lien-quan-arab-can-tro-dam-phan-ve-yemen/523610.vnp