'Thủ lĩnh' gây ra trên 100 vụ trộm xe máy ở các tỉnh miền Tây bị phạt 24 năm tù

Các bị cáo gây ra trên 100 vụ trộm xe máy và thu được rất nhiều tài sản nạn nhân để trong cốp xe của hàng chục nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành ở ĐBSCL.

Phiên tòa xét xử băng gây ra hàng chục vụ trộm xe máy ở các tỉnh ĐBSCL - Ảnh: Phương Bình

Ngày 11.4, TAND tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Hữu Tài (45 tuổi, ngụ H.Trà Ôn, Vĩnh Long) 17 năm tù về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Thành Long (48 tuổi, ngụ TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) 16 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản. Cùng tội danh này, ngày 19.1.2018, TAND H.Kế Sách, Sóc Trăng đã tuyên phạt Long 8 năm tù, nên tổng hợp hình phạt mức án mà Long phải chịu là 24 năm tù.

Tòa cũng tuyên buộc Tài và Long phải bồi thường cho 68 bị hại (các bị hại đều ngụ tại địa bàn tỉnh Trà Vinh) trên 720 triệu đồng. Trong đó, tòa buộc bị cáo Tài bồi thường gần 100 triệu đồng tiền mà Tài tự thực hiện riêng 8 vụ trộm và các tài sản khác như vàng vòng, ví tiền...

Theo cáo trạng, ngày 12.3.2017, Tài điều khiển xe máy chở Long ra QL54 hướng đi TT.Cầu Kè (H.Cầu Kè, Trà Vinh) tìm tài sản trộm. Khi đến đoạn thuộc xã Châu Điền, phát hiện xe Sirius BS 84L1-146.94 của anh Nguyễn Văn Lùng đậu trên đường không người trông coi, Long liền nhảy xuống dùng đoản bẻ khóa xe chạy thoát về hướng TT.Cầu Kè.

Nghe tiếng ông Lùng tri hô, công an truy đuổi bắt giữ cả 2 và tang vật. Trong quá trình điều tra, Long và Tài khai nhận từ tháng 1.2015 đến tháng 2.2017 đã gây ra 70 vụ trộm xe máy trên địa bàn các huyện Cầu Kè, Tiểu Cần, Càng Long (Trà Vinh).

Theo hồ sơ công an, từ năm 1989 - 1990, Tài và Long đã cấu kết với các đối tượng khác thực hiện nhiều vụ trộm cắp máy kole và vỏ lãi tại các tỉnh thành ĐBSCL.

Ngày 22.8.1992, Tài bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ, riêng Long trốn thoát. Sau đó Tài trốn trại tìm gặp Long lập băng trộm trên sông.

Đến ngày 10.5.1994, Tài bị bắt giữ về hành vi trộm tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ; Long bị bắt giữ về hành vi giết người, cướp tài sản.

Ngày 28.9.1995, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Tài 14 năm tù, Long bị tuyên phạt mức án 20 năm tù. Tháng 9.2014, chấp hành xong bản án, Long ra tù và lang thang khắp các tỉnh ĐBSCL tìm “đồng môn” rủ quay lại nghề cũ. Sau nhiều lần rủ rê không thành, Long tìm đến H.Trà Ôn (Vĩnh Long) tìm Tài. Hai đối tượng gặp nhau rồi đi trộm xe máy chủ yếu tại các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long.

Tính đến nay, cả 2 đã trộm trót lọt gần 120 chiếc xe gắn máy và thu được rất nhiều tài sản nạn nhân để trong cốp xe của hàng chục nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành.

Phương Bình

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/thu-linh-gay-ra-tren-100-vu-trom-xe-may-o-cac-tinh-mien-tay-bi-phat-24-nam-tu-951624.html