Thủ lĩnh đối lập Nga Navalny có nguy cơ bị điều tra về âm mưu lật đổ

Giới chức Mosvka có thể sẽ mở cuộc điều tra nhằm vào thủ lĩnh đối lập Alexey Navaly sau khi ông này đưa ra một loạt tuyên bố hồi đầu năm nay có hàm ý kích động chủ nghĩa cực đoan chống lại nhà nước Nga.

Alexey Navalny, thủ lĩnh đối lập tại Nga. Ảnh: AFP

Alexey Navalny, thủ lĩnh đối lập tại Nga. Ảnh: AFP

Hãng tin TASS ngày 1/12 dẫn nguồn thạo tin trong cơ quan thực thi pháp luật Nga xác nhận, các điều tra viên đang tiến hành đánh giá để đi đến kết luận liệu buổi trả lời phỏng vấn của ông Navalny trên Đài phát thanh Echo Moscow (Tiếng vọng Moskva) hồi tháng 4 vừa qua có vi phạm pháp luật vì đã kích động bạo lực hay không.

Trong buổi phỏng vấn này, Navalny đã đề ra “lộ trình 5 bước với Nga”, chỉ trích chính quyền xử lý yếu kém vấn đề khan hiếm lương thực, thực phẩm giữa lúc đại dịch mới chỉ chớm bùng phát ở Nga. Đáng chú ý là lời bình luận của ông này: “Họ (chính quyền) muốn để 60 triệu người dân đói khát, thì chính quyền đó phải bị phế bỏ ngay lập tức, thậm chí có thể là cả bằng con đường vũ lực”.

Chiều 1/12, phát ngôn viên Ủy ban Điều tra Liên bang Nga thông tin rằng cơ quan này không phải là đầu mối mở cuộc điều tra như một số cơ quan báo chí đưa tin ban đầu. Tuy nhiên, nguồn tin trong Sở Cảnh sát Moskva nói rằng các đơn vị chức năng của Sở đang đánh giá, xem xét những bình luận của Navalny có vi phạm pháp luật hay không.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (RT)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/thu-linh-doi-lap-nga-navalny-co-nguy-co-bi-dieu-tra-ve-am-muu-lat-do-20201202074058277.htm