Thủ lĩnh đối lập Nga liên tục vào tù ra tội

Thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny hôm 14.10 được trả tự do sau 20 ngày bị giam giữ vì tội tổ chức biểu tình bất hợp pháp.

Alexei Navalny được trả tự do ngày 14.10.2018. Ảnh: AFP

Alexei Navalny, 42 tuổi, bị giam tại một nhà tù ở phía nam Mátxcơva từ ngày 24.9, được trả tự do sáng 14.10 - theo Press TV.

Hồi tháng 9, Navalny cũng vừa được ra tù sao 30 ngày giam giữ vì tội tổ chức một cuộc biểu tình trái phép vào đầu năm.

Nhân vật đối lập với Kremlin này liên tục vào tù ra tội trong năm qua vì cùng một tội danh tổ chức các cuộc họp và biểu tình trái phép.

Cuộc biểu tình mới nhất mà Navalny tổ chức là nhằm phản đối kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu, trùng với các cuộc bầu cử khu vực hồi tháng trước.

Navalny thu hút sự chú ý bằng các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Vladimir Putin vào các năm 2011 và 2012 sau những cáo buộc gian lận phiếu trong bầu cử quốc hội.

Nhân vật đối lập bị cấm tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử tổng thống Nga 2018 vì một loạt cáo buộc hành chính và hình sự. Ông ta bác bỏ những cáo buộc này là “động cơ chính trị”.

Song Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/thu-linh-doi-lap-nga-lien-tuc-vao-tu-ra-toi-635960.ldo