Thủ lĩnh đối lập Belarus: 'Chiếc ghế đang lung lay dưới chân Tổng thống Lukashenko' - bão lại sắp nổi?

Baoquocte.vn. Ngày 3/3, thủ lĩnh đối lập Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya dự báo, các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Alexander Lukashenko sẽ khởi động trở lại vào mùa Xuân và có tổ chức hơn năm 2020.

Thủ lĩnh đối lập Belarus dự báo, các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Alexander Lukashenko sẽ khởi động trở lại vào mùa Xuân. (Nguồn: Reuters)

Thủ lĩnh đối lập Belarus dự báo, các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Alexander Lukashenko sẽ khởi động trở lại vào mùa Xuân. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu trong chuyến thăm Phần Lan, bà Tsikhanouskaya cho biết, "đa số người Belarus vẫn cho rằng ông Lukashenko nên từ chức", đồng thời nhấn mạnh, “chiếc ghế dưới chân ông Lukashenko đang lung lay”.

Năm ngoái, sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 8 mà Tổng thống Lukashenko giành chiến thắng, phe đối lập cho là có gian lận và kêu gọi người ủng hộ biểu tình, nhiều người dân Belarus đã đồng loạt xuống đường phản đối nhà lãnh đạo nước này.

Quy mô các cuộc biểu tình giảm dần trong mùa Đông và Tổng thống Lukashenko, người hứa sẽ sửa đổi hiến pháp, dường như đã vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bà Tsikhanouskaya lưu ý, phe đối lập đang thảo luận với "những người trong giới tinh hoa Belarus, chính quyền, cảnh sát chống bạo động và đang nhận được thông tin nội bộ về các hành vi bạo lực", cho rằng, tốt hơn hết, những người ở gần ông Lukashenko "nên ủng hộ đa số người dân".

Theo bà Tsikhanouskaya, một làn sóng phản đối đang dần hình thành, giúp thúc đẩy các cuộc đình công hoặc đảm bảo rằng Belarus bị rút quyền tổ chức giải vô địch thế giới khúc côn cầu trên băng. Bà này cũng nhấn mạnh, phe đối lập Belarus đang "tìm kiếm bạn bè ở mọi nơi".

Trong chuyến thăm 4 ngày tới Phần Lan, bà Tsikhanouskaya đã gặp Thủ tướng Sanna Marin, Tổng thống Sauli Niinist, Bộ trưởng Ngoại giao Pekka Haavisto và gợi ý rằng, Phần Lan có thể đóng vai trò hòa giải trong cuộc khủng hoảng Belarus.

Khi được hỏi liệu bà có tìm cách nói chuyện với Nga, nước đóng vai trò quan trọng hỗ trợ ông Lukashenko hay không, bà Tsikhanouskaya cho biết, phe đối lập đã gửi nhiều thông điệp kể từ cuộc bầu cử tháng 8 song chưa nhận được hồi âm.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-linh-doi-lap-belarus-chiec-ghe-dang-lung-lay-duoi-chan-tong-thong-lukashenko-bao-lai-sap-noi-138259.html