Thủ lĩnh chống bà Yingluck bị tấn công

Nhân vật được cho là đóng vai trò quan trọng dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Thủ tướng Yingluck Shinawatra ở Thái Lan đang gặp nhiều thách thức trong kế hoạch trở lại chính trường.

Ông Suthep Thaugsuban - Ảnh: Chụp màn hình SCMP

Ông Suthep Thaugsuban, người cầm đầu đợt đại biểu tình phản đối Thủ tướng Yingluck Shinawatra và dẫn đến cuộc đảo chính của quân đội lật đổ bà năm 2014, đang tiến hành chiến dịch vận động tranh cử chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào tháng 2.2019.

Tuy nhiên, chính trị gia này và đảng Liên minh hành động vì Thái Lan mới thành lập của ông không còn nhận được ủng hộ như những năm trước. Hôm qua, ông bị xua đuổi, thậm chí bị tấn công khi đi vận động ở tỉnh Chachoengsao, miền trung Thái Lan. Nếu không có sự bảo vệ của 20 cảnh sát và binh sĩ, ông đã bị hành hung.

Trước đó, một số người từng tham gia phong trào chống bà Yingluck đã tuyên bố “từ mặt” Suthep và cáo buộc ông này “là con cờ của quân đội, phản bội lòng tin của người ủng hộ”.

(Văn phòng Bangkok)

Minh Quang

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/thu-linh-chong-ba-yingluck-bi-tan-cong-1021956.html