Thù lao và khung doanh thu sẽ thưởng của Marvel: Robert Downey Jr. (Iron Man) gấp 4 lần các Avenger khác

Thù lao của các diễn viên Avengers: Endgame đã được tiết lộ: Shock vì Iron Man có mức lương gấp 4 lần so với Thor, Captain America hay Black Widow.

Sau 22 bộ phim và hơn một thập kỷ, siêu bom tấn Avengers: Endgamelà cơ hội cuối cùng để một vài nhân vật quan trọng xuất hiện. Tuy nhiên, việc chia tay những ngôi sao đã gắn liền với Marvel Studios không dễ như việc Thanos búng ngón tay.

Đầu tiên phải nói đến Scarlett Johansson - người đảm nhận vai diễn Black Widow. Đầu truyện (arc) của cô trong Endgame đã được xác định và kết thúc, tuy nhiên, nữ diễn viên đóng vai siêu điệp viên sẽ sớm trở lại vào năm 2020 với bộ phim riêng của mình, đồng thời có được 20 triệu USD thù lao cho vai trò diễn viên lẫn sản xuất.

Còn với Chris Hemsworth - người đóng vai Thần Sấm Thor, anh đã ký hợp đồng với Marvel cho 5 bộ phim vào năm 2010, và sau đó tiếp tục ký vào năm 2017 cho Infinity War và Endgame, mang đến cho anh từ 15 - 20 triệu USD và sẵn sàng tham gia vào phase kế tiếp của Marvel.

Captain America Chris Evans đã ký 5 phim, không bao gồm những vai khách mời và đã tái ký hợp đồng với mức thù lao từ 15 - 20 triệu USD trước khi đi đến kết cục của Endgame.

Trong khi đó, bộ mặt của franchise - Robert Downey Jr.Iron Man ra mắt và khởi đầu cho Vũ trụ điện ảnh Marvel từ năm 2008, đã thương lượng một hợp đồng kinh tế đặc biệt giám đốc hãng Kevin Feige trong những năm qua, với mức thù lao khổng lồ. Downney đã nhận được số tiền khổng lồ từ những bộ phim Avengers, theo như một nguồn tin tiết lộ cho The Hollywood Reporter rằng, nam diễn viên đã bỏ túi khoảng 75 triệu USD cho Infinity War- bộ phim sở hữu doanh thu hơn 2 tỷ USD. Còn với Spider-man: Homecoming 2017, Robert Downey Jr. nhận 5 triệu USD mỗi ngày cho 3 ngày quay phim.

Đối với những hợp đồng của các ngôi sao khác, bài toán đã thay đổi. Các phim của Marvel đều gặt hái doanh thu cao ngất kể từ năm 2018 với Iron Man - 585 triệu USD toàn cầu, vì thế hãng phải gia tăng tiền thưởng thù lao cho các diễn viên. Cách đây vài năm, khoản tiền thưởng sẽ có sau khi phim chạm mốc 500 triệu USD toàn cầu, theo lời một công ty quản lý chia sẻ. Tuy nhiên, sau này con số đã lên 700 triệu USD. Và bây giờ, đặc biệt với những phim Avengers, phần tiền thưởng thêm này sẽ chỉ chi ra nếu doanh thu trên 1,5 tỷ USD, nguồn tin này cho hay. (Dĩ nhiên Marvel và các đại diện của diễn viên đều từ chối bình luận vụ này).

Giai đoạn tiếp theo của Marvel (Phase 4) sẽ có những nhân vật xuất hiện trong series phim truyền hình được chiếu trên nền tảng mới Disney+ (Disney Plus). Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Anthony Mackie (Falcon), Sebastian Stan (Winter Soldier) và Jeremy Renner (Hawkeye) đã thương lượng để tham gia với những hợp đồng riêng biệt, từ 6 đến 8 tập phim.

Những hợp đồng này không bao gồm những phim điện ảnh của Marvel trong tương lai, nó nằm ở một mảng khác tách biệt và sẽ phải đàm phán riêng. Một số dự án đã lên kế hoạch sau Endgame trên màn ảnh rộng. Chadwick Boseman (Black Panther) và Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) đã có vài sự lựa chọn hợp đồng cho những phần phim riêng tiếp theo của mình - nguồn tin cho biết.

Đối với những phim mới được thêm vào Vũ trụ điện ảnh Marvel như Eternals với sự tham gia của Angelina Jolie sẽ khởi quay trong năm nay, và Shang-Chi lấy nhân vật trung tâm là siêu anh hùng châu Á hiện vẫn chưa tìm được diễn viên, sẽ quay sau Eternals. Đặc biệt, Guardians of the Galaxy 3 đã lên lịch bấm máy vào năm 2020, với kỳ vọng 5 ngôi sao sẽ trở lại, cũng như James Gunn quay lại để đạo diễn. Nguồn tin cũng chia sẻ: “Với Marvel và Kevin, cuộc chơi vẫn còn dài lắm”

Minh Hoàng

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/thu-lao-va-khung-doanh-thu-se-thuong-cua-marvel-robert-downey-jr-iron-man-gap-4-lan-cac-avenger-khac-4989990.html