Thư ký báo chí của Tổng thống Nga nhiễm Covid-19

Ngày 12-5, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã xác nhận ông bị nhiễm Covid-19 và đang được điều trị trong bệnh viện. Trước đó, một số quan chức cấp cao trong chính quyền LB Nga cũng đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga.

Ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga.

Trả lời câu hỏi của báo giới, ông Peskov nói: "Đúng, tôi đã ngã bệnh. Tôi hiện đang được điều trị. Ông Peskov cũng cho biết, lần gặp gỡ của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây nhất đã diễn ra từ một tháng trước và không có nguy cơ lây nhiễm cho người đứng đầu Nhà nước. Trả lời câu hỏi của báo giới về việc ông gặp trực tiếp với ông Putin lần cuối cùng là khi nào, ông Peskov nói: "Hơn một tháng trước đây".

Ông Peskov không phải quan chức cấp cao duy nhất trong chính quyền Nga nhiễm Covid-19. Trước đó, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, Bộ trưởng Xây dựng Vladimir Yakushev và Bộ trưởng Văn hóa Olga Lyubimova cũng đã được xác nhận có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông Mishustin đã được đưa vào điều trị trong bệnh viện từ ngày 30-4 và hiện các bác sĩ cho biết tình trạng của ông đang có chuyển tiến tích cực.

Ngoài ra, Thống đốc vùng Leningrad Alexander Drozdenko và hai Phó Chủ tịch Duma quốc gia (tức Hạ viện Nga) Svetlana Maksimova và Dmitry Novikov cùng một số thành viên quốc hội Nga cũng nhiễm virus và trở thành bệnh nhân Covid-19.

Theo số liệu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Nga, tính đến trưa ngày 12-5, số bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 ở LB Nga đã tăng thêm 10.899 ca, đưa tổng số ca lây nhiễm trên cả nước lên con số 232.243 người. Trong đó, đã có 43.512 bệnh nhân khỏi bệnh và được xuất viện và 2.116 ca tử vong do Covid-19. Trong số các ca bệnh mới được phát hiện, có 4.704 người (chiếm 43,1%) không hề có triệu chứng nhiễm bệnh.

THẢO NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44445702-thu-ky-bao-chi-cua-tong-thong-nga-nhiem-covid-19.html