Thủ khoa Olympic Sinh học Quốc tế 2018 Nguyễn Phương Thảo được đề xuất tặng Huân chương Lao động hạng Ba

Nguyễn Phương Thảo - thí sinh đạt điểm cao nhất của Kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế năm 2018 - đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba để ghi nhận những thành tích xuất sắc mà em đạt được. Phương Thảo cũng là thành viên của Chương trình Nuôi dưỡng nhân tài do Báo PNVN và các tổ chức, cá nhân tâm huyết với giáo dục đồng tổ chức.

Nguyễn Phương Thảo (cựu học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội) là thí sinh đầu tiên của Việt Nam đạt điểm cao nhất trong kỳ thi Olympic quốc tế. Em cũng là thành viên của Chương trình Nuôi dưỡng nhân tài do Báo PNVN và các tổ chức, cá nhân tâm huyết với giáo dục đồng tổ chức.

Thành tích mà Nguyễn Phương Thảo đạt được trong kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế năm 2018, cùng với việc các thí sinh khác trong đoàn đều đạt giải khiến đội tuyển Olympic Sinh học quốc tế của Việt Nam đạt được thành tích cao nhất từ trước đến nay.

Lần đầu tiên Việt Nam có thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi Olympic Quốc tế

Bộ GD&ĐT cũng thông tin, năm 2018, Việt Nam có 38/38 lượt học sinh của 7 đội tuyển tham dự các kỳ Olympic quốc tế đoạt giải. Trong đó có 13 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Tất cả các đội tham gia đều đạt huy chương vàng.

Nguyễn Phương Thảo

Bộ GD& ĐT đang đề xuất các mức khen thưởng cho những học sinh đoạt giải. Trong đó,2 em được đề xuất nhận Huân chương Lao động hạng Ba là Nguyễn Phương Thảo (huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế năm 2017, huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế năm 2018, thí sinh đạt điểm cao nhất của cuộc thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2018) và Phạm Đức Anh (2 năm liên tiếp giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế). Cả hai em đều là cựu học sinh Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

N.Minh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/thu-khoa-olympic-sinh-hoc-quoc-te-2018-nguyen-phuong-thao-duoc-de-xuat-tang-huan-chuong-lao-dong-hang-ba-post49902.html