Thủ khoa Lương Ngọc Thi Thiên: 'Âm nhạc đã nuôi dưỡng tâm hồn mình'

Với số điểm 26 (Ngữ văn: 7,97, Xướng âm: 9, Chuyên ngành: 8,5), Lương Ngọc Thi Thiên chính thức trở thành thủ khoa đầu vào ngành Piano cổ điển, khoa Piano, Học viện Âm nhạc Huế.

Thi Thiên sinh ra tại một vùng quê nghèo huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Gia đình thuộc diện khó khăn nhưng ba mẹ Thiên vẫn luôn cố gắng lo cho ba con được học hành đến nơi đến chốn.

Là con út trong gia đình có mẹ là giáo viên, từ nhỏ, Thiên đã có sở thích các môn về nghệ thuật như múa, hát, đàn,… Thấy Thiên có sở thích và năng khiếu về piano nên ba mẹ đã định hướng con gái thi vào Học viện Âm nhạc Huế hệ trung cấp dài hạn để mong con được học hành bài bản, chuyên nghiệp.

Thi Thiên luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.

Thi Thiên luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.

Với Thi Thiên, tình yêu lớn nhất ngoài gia đình chính là niềm đam mê với âm nhạc. Mỗi lần gặp khó khăn, Thiên đều tự đặt ra câu hỏi: “Nếu không có piano trong đời mình nữa thì bản thân có chấp nhận được không?”. Những lúc như thế, Thiên cảm thấy mình không thể sống thiếu piano. Gia đình khó khăn không có tiền mua đàn tốt nên Thiên đã gắn bó với cây đàn cũ được hơn 9 năm. Mỗi ngày, sau giờ học, Thiên đều tranh thủ mượn đàn của trường luyện tập.

Được học piano từ nhỏ và đậu vào Học viện từ năm 9 tuổi, nhờ sự dạy dỗ và môi trường học tập chuyên nghiệp, Thiên đã đạt được nhiều thành tích đáng nể. Trong suốt 9 năm, Thiên liên tiếp là học sinh giỏi, xuất sắc của Học viện Âm nhạc Huế và giành được nhiều bằng khen của trường, của thành phố và cả những giải thưởng cấp khu vực miền Trung. Thiên cũng nhận được nhiều học bổng do trường và các công ty trao tặng cho gương học sinh học giỏi vượt khó.

Những thành tích nổi bật của Thi Thiên được ghi nhận bằng những giấy khen, bằng khen.

Vào năm học thứ 8 và thứ 9 ở Học viện, Thiên đã được một số trung tâm âm nhạc mời dạy. Sau đó, Thiên ưu tiên nhận dạy kèm cho học viên tại nhà. Học viên của Thiên cũng đậu vào vòng Chung kết cuộc thi “Tài năng miền trung bảng A piano cổ điển”, đoạt giải Nhì cuộc thi “Phím đàn xanh” và gần đây nhất đạt kết quả thí sinh triển vọng qua cuộc thi “Festival Piano – Guitar 2020” do Nhạc viện Huế tổ chức. “Trong quá trình đi dạy mình may mắn được dạy một bạn khiếm thị và một bạn nghiện game chán nản trong việc học tập. Mình rất vui khi các bạn mỗi ngày một tiến bộ và có lòng đam mê âm nhạc cũng như định hình tốt hơn về tính cách. Khả năng chơi đàn cũng càng ngày phát triển”, Thiên chia sẻ.

Thiên vẫn đang ấp ủ một về một kế hoạch cho riêng mình, sau này sẽ mở được một trung tâm dạy nhạc mà ở đó có riêng chương trình dạy cho các em thiểu năng trí tuệ và khiếm thị để có thể giúp đỡ các em phát triển tốt hơn. Bên cạnh đó, Thiên cũng có các mục tiêu về học tập như hướng đến các cuộc thi quốc tế, thi lấy các chứng chỉ nước ngoài và hướng đến ước mơ du học.

Thi Thiên được chọn là sinh viên phát biểu trong Lễ khai giảng năm học 2020-2021 của Học viện Âm nhạc Huế mới đây.

Để định hình phong cách cho bản bản thân, Thiên cũng đang thử sức với tất cả các thể loại trong âm nhạc cổ điển. Thiên cũng tham gia nhiều chương trình biểu diễn khi có cơ hội để từ đó định hình cho mình phong cách riêng và luôn hướng đến việc trở thành một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp trong nước cũng như quốc tế. “Âm nhạc đã nuôi dưỡng tâm hồn mình. Chính gia đình, thầy cô và bạn bè là một nguồn động viên to lớn, giúp mình vượt qua những giai đoạn khó khăn và nản lòng nhất. Mình luôn ý thức được bản thân còn nhiều thiếu xót nên luôn khao khát được học tập để có thể vươn tới ước mơ là người truyền cảm hứng cho thế hệ mai sau”, Thiên tâm sự.

“Cuộc sống hiện tại của mình đang có sự thay đổi khi bắt đầu với môi trường đại học. Lên đại học, mình có nhiều thời gian hơn để dành cho âm nhạc. Ngoài thời gian học ở trường, mình sẽ dành thời gian còn lại để học ngoại ngữ và tập trung nhiều cho việc tập đàn cũng như tự tìm tòi các kiến thức âm nhạc để bổ trợ cho chuyên ngành”, Thiên chia sẻ.

Hà Chi

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/thu-khoa-luong-ngoc-thi-thien-am-nhac-da-nuoi-duong-tam-hon-minh-1756112.tpo