Thủ khoa ĐH Ngoại Thương: Không để thành tích nằm trên giấy!

Nguyễn Thị Minh Hòa, thủ khoa tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Thương với hàng loạt thành tích đáng nể nhưng vẫn luôn mong muốn được đóng góp cho cộng đồng để thành tích của mình không chỉ nằm trên giấy.

Nguyễn Thị Minh Hòa - Thủ khoa tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương.

Nguyễn Thị Minh Hòa - Thủ khoa tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương.

Nguyễn Thị Minh Hòa - sinh năm 1998, quê ở Hải Phòng. Cô cho biết, trong gia đình mẹ là người ảnh hưởng đến tính cách và cả phong cách sống của cô nhiều nhất. Thay vì quyết định hay bắt con gái phải lựa chọn, mẹ luôn tôn trọng mọi ý kiến và sẵn sàng lắng nghe những chia sẻ một cách tôn trọng.

Điều này đã phần nào làm nên thành công trong học tập của Minh Hòa ngày hôm nay. Ngay cả khi chọn học trường Đại học Ngoại Thương, mẹ của Hòa cũng hoàn toàn ủng hộ.

Phần vì nỗ lực, phần vì có người thân ủng hộ, Nguyễn Thị Minh Hòa đã tỏa sáng trên con đường học tập của mình. Cô nhận được nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý, đặc biệt là tài năng “săn” học bổng. Tất cả các kỳ tại trường Đại học Ngoại thương, cô nàng đều “rinh” được học bổng khuyến khích học tập của nhà trường.

Minh Hòa còn giành học bổng "Tỏa sáng tài năng VPBank"; Học bổng của tập đoàn LOTTE dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc; Học bổng AIMS dành cho sinh viên Đông Nam Á học tập trao đổi tại Hàn Quốc và tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Hannam, với điểm tổng kết khóa học 4.5/4.5.

Chia sẻ “bí kíp” đạt điểm tuyệt đối, nữ Thủ khoa cho biết: “Trên lớp, bằng bất cứ giá nào cũng phải chăm chú nghe thầy cô giảng bài. Với mình, đó là lúc nạp kiến thức nhanh nhất. Quan trọng hơn là những phần được cho là trọng tâm thì cần ghi lại để về nhà tìm hiểu thêm. Hơn nữa, học tập nhóm cũng là phương pháp hiệu quả để có thể trao đổi bài vở nhanh hơn”.

Nữ thủ khoa cho rằng, sinh viên cần có thêm nhiều kỹ năng mềm để bổ trợ cho học tập, đặc biệt quan trọng là tin học văn phòng và kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình vì chương trình giáo dục đại học có nhiều bài tập nhóm hơn hẳn bậc trung học phổ thông. Mỗi người biết phân bổ thời gian hợp lý giữa học tập và các hoạt động ngoại khóa sẽ giúp bản thân cân bằng về tinh thần, tránh những áp lực tiêu cực không đáng có.

Nguyễn Thị Minh Hòa không những có thành tích học tập xuất sắc mà cô còn có thế mạnh về giao tiếp, thuyết trình. Những thế mạnh này giúp cô được đánh giá cao trong các bài tập nhóm và lớp học cần sự tương tác nhiều. Minh Hòa có sở trường làm MC, ca hát, diễn xuất. Cô thường giữ vai trò MC trong các chương trình do Hội Sinh viên tổ chức và hoạt động thiện nguyện.

Minh Hòa yêu thích hoạt động thiện nguyện và thường quyên góp, tặng quà cho trẻ em miền núi cao phía bắc như: Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang... Mỗi chuyến đi cho cô nhiều trải nghiệm quý giá, cũng như trưởng thành hơn.

Đạt thành tích cao trong các môn học nhưng Ngoại ngữ là môn học mà cô gái trẻ này thích nhất. Minh Hòa không chỉ giỏi tiếng Anh mà còn biết tiếng Nhật, Trung Quốc, đi trao đổi sinh viên tại Hàn Quốc.

“Theo mình, cách học ngoại ngữ hiệu quả nhất là đừng đặt áp lực thi lấy chứng chỉ, hãy tạo ra tình yêu với thứ ngôn ngữ đó trước, có thể qua phim ảnh, âm nhạc, du lịch... Mỗi một bài học Ngoại ngữ, hãy coi đó là một bộ phim nên và cần xem hết”, Minh Hòa chia sẻ.

Trở thành thủ khoa, Minh Hòa cho biết, đây là niềm hạnh phúc lớn đối với cô, tuy nhiên, thời gian tới sẽ phấn đấu nhiều hơn để đóng góp cho cộng đồng và để danh hiệu mình đạt được không chỉ nằm trên giấy.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tre/thu-khoa-dh-ngoai-thuong-khong-de-thanh-tich-nam-tren-giay-MuzlxfNGR.html