Thủ khoa, á khoa Học viện Hậu cần đều đến từ Hòa Bình

Theo danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2018 được Học viện Hậu cần công bố, cả thủ khoa và á khoa của Học viện này năm nay đều đến từ Hòa Bình.

Học viện Hậu cần. (Nguồn: hocvienhaucan.edu.vn)

Theo danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2018 được Học viện Hậu cần công bố, cả thủ khoa và á khoa của Học viện này năm nay đều đến từ Hòa Bình.

Ngoài ra, Hòa Bình còn có thí sinh Nguyễn Tùng Linh đỗ Học viện Hậu cần với vị trí thứ 6 với 27,25 điểm (môn Toán 8,4 điểm, môn Vật lý 8,5 điểm, Hóa học 9,6 điểm, ưu tiên khu vực 0,75 điểm).

Như vậy, trong số 6 thí sinh có điểm cao nhất đỗ vào Học viện Hậu cần thì có 3 thí sinh đến từ tỉnh Hòa Bình.

Cụ thể, thủ khoa là thí sinh Đỗ Trung Giang, số báo danh 23006331, với tổng điểm là 28,7 điểm, trong đó môn Toán 9,2 điểm, môn Vật lý 9,75 điểm, môn Hóa học 9 điểm, điểm ưu tiên khu vực là 0,75 điểm.

Thí sinh đỗ với vị trí á khoa là Nguyễn Hà Hải Đăng, số báo danh 223006329, với 28,25 điểm. Trong đó, môn Toán 9 điểm, môn Vật lý 9,25 điểm, môn Hóa học 9,25 điểm và 0,75 điểm ưu tiên khu vực.

Năm nay, có 474 thí sinh đỗ nguyện vọng một vào Học viện Hậu cần, đủ 100% chỉ tiêu của trường. Trường có mức điểm chuẩn trúng tuyển là 21,9 điểm với thí sinh nam miền Bắc kèm thêm hai tiêu chí phụ là điểm môn Toán từ 7,4 điểm, điểm môn Vật lý từ 7 điểm trở lên.

Điểm chuẩn với thí sinh nam miền Nam là 19,65 điểm, tiêu chí phụ là điểm môn Toán từ 6,6 điểm trở lên./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-khoa-a-khoa-hoc-vien-hau-can-deu-den-tu-hoa-binh/517894.vnp