Thu hút đầu tư nước ngoài của Đà Nẵng chuyển biến tích cực

Từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng đã thu hút được hơn 2.300 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và hơn 542 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt hơn 1.800 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ.

 Khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX. Ảnh: VGP/Minh Trang

Khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX. Ảnh: VGP/Minh Trang

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX vào sáng 9/7, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung khẳng định, 6 tháng qua mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, Thành phố đã phát triển đúng hướng, bền vững, duy trì được tốc độ phát triển kinh tế.

Thu ngân sách đạt kết quả khá, thu hút đầu tư nước ngoài có chuyển biến tích cực, từng bước thực hiện có hiệu quả các công trình dự án trọng điểm. Giải quyết các bất cập trong quá trình phát triển “nóng” trên cơ sở tuân thủ pháp luật, hài hòa lợi ích cộng đồng, lợi ích doanh nghiệp và khả năng thực hiện.

Sản xuất kinh doanh tăng trưởng so với cùng kỳ 2018; nhu cầu tiêu dùng, sức mua tăng, thị trường hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn ước tăng 6,21% so với cùng kỳ 2018. Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đạt 14.722,4 tỷ đồng, đạt 53,8% dự toán, tăng 9,7% so với cùng kỳ.

Đề cập đến tình hình thu hút đầu tư 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, nhiều hoạt động được khẩn trương triển khai để thực hiện “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”. Các hoạt động liên kết, hợp tác, đối ngoại, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp được chú trọng.

Thành phố đã tổ chức thành công Tọa đàm mùa Xuân 2019, đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư cho 8 dự án, tương đương hơn 492 triệu USD và thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư đối với 11 dự án, tương đương gần 3.500 triệu USD tại Tọa đàm.

Từ đầu năm đến nay, Thành phố đã thu hút được hơn 2.300 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và hơn 542 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 6 tháng ước đạt gần 20.000 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ 2018; trong đó khu vực ngoài Nhà nước ước đạt hơn 14.500 tỷ đồng, tăng 6,4%, khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt hơn 1.880 tỷ đồng, tăng 10,5%.

Những tháng còn lại của năm 2019, Đà Nẵng sẽ thực hiện đồng bộ, có hiệu quả mục tiêu của chủ đề “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”, phát triển hoạt động đối ngoại, doanh nghiệp và khởi nghiệp; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường quản lý công tác thu chi và điều hành có hiệu quả ngân sách Nhà nước.

Mặc dù đạt nhiều kết quả khả quan, nhưng Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung nhìn nhận, một số chỉ tiêu kinh tế của Thành phố tăng trưởng thấp so với kế hoạch. Việc tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư chưa chuyển biến tích cực. Vẫn còn nhiều dự án, công trình trọng điểm triển khai chậm tiến độ. Nhiều bất cập trên lĩnh vực hạ tầng đô thị chưa được giải quyết căn cơ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp. Một bộ phận cán bộ làm việc còn cầm chừng, chưa yên tâm, thiếu nhiệt huyết, thiếu tinh thần trách nhiệm, việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính chưa nghiêm…

Ông Nguyễn Nho Trung đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tư duy đổi mới, sáng tạo, dành thời gian nghiên cứu, tập trung trong thảo luận, tranh luận và chất vấn một cách thẳng thắn; làm rõ, khẳng định những chủ trương, những vấn đề đúng để kiên định, kiên trì, đồng thuận và quyết tâm trong tổ chức thực hiện.

Ngoài đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, kỳ họp lần này sẽ tập trung bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; thảo luận, cho ý kiến 59 báo cáo, tờ trình và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Đáng chú ý, nhiều vấn đang làm “nóng” dư luận thời gian qua tại Đà Nẵng như rác thải, ô nhiễm môi trường, thiếu nước, thu hồi đất đai… sẽ được đưa ra thảo luận, thông qua.

Minh Trang

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/kinh-te/thu-hut-dau-tu-nuoc-ngoai-cua-da-nang-chuyen-bien-tich-cuc/370278.vgp