Thu hồi đất làm Khu công nghệ cao tại TP HCM không đúng trình tự thủ tục

Theo ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, thành phố sai về trình tự thủ tục, nhưng đã khắc phục và được Thủ tướng phê duyệt lại.

Chiều 6/8, UBND TP HCM tổ chức họp báo về tiến độ, kết quả thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ và kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại dự án Khu Công nghệ cao, Quận 9.

Sau khi có Báo cáo Kết luận số 659 của Thanh tra Chính phủ và Thông báo số 370 của Văn phòng Chính phủ về kết luận, chỉ đạo liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại dự án Khu Công nghệ cao TP HCM, UBND thành phố đã thành lập tổ công tác liên ngành để triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND Quận 9 Trần Văn Bảy phát biểu tại cuộc họp.

Chủ tịch UBND Quận 9 Trần Văn Bảy phát biểu tại cuộc họp.

Cụ thể, đối với các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị thu hồi đất thuộc phần diện tích gần 41 ha nằm trong ranh quy hoạch dự án, sắp tới lãnh đạo thành phố sẽ xem xét, quyết định điều chỉnh số tiền bồi thường, hỗ trợ vá tái định cư chênh lệch sẽ được nhận bổ sung trên cơ sở đề xuất của UBND Quận 9 (do giá và chính sách được xác định tại thời điểm năm 2007 nhưng đến nay mới thực hiện chi trả).

Đối với 49 trường hợp có khiếu nại, tố cáo về dự án, tổ công tác liên ngành có đề xuất chính sách hỗ trợ đặc thù. Thành phố bố trí nền đất tái định cư diện tích 4.000 m2 mặt tiền đường Lê Văn Việt, một số nền thuộc phường Phước Long B và khu tái định cư Long Bình – Long Thạnh Mỹ.

Ông Trần Văn Bảy, Chủ tịch UBND Quận 9 cho biết, tới nay, thành phố ban hành 3 quyết định thu hồi đất để phục vụ dự án này, lần lượt là: 800 ha lần thứ nhất, 7ha lần thứ hai và 102 lần thứ ba. Trong đó, ba quyết định lần thứ hai và thứ 3 được Thanh tra Chính phủ kết luận là thu hồi đúng thẩm quyền nhưng chưa đúng trình tự thủ tục vì tổ chức thu hồi trước khi báo cáo Thủ tướng.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan.

Ông Bảy khẳng định, chỉ có những hộ dân có đất trong khu 41 ha sẽ được bồi thường theo chính sách chứ không phải tất cả người dân trong khu công nghệ cao. Dự án này có tổng diện tích 913 ha, việc thu hồi đất hoàn toàn đúng trong ranh quy hoạch chứ không thu hồi đất ngoài ranh.

Về hướng xử lý tiếp theo của thành phố, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết, trong đợt tiếp xúc với người dân vừa qua, đa số người dân muốn giải quyết vụ việc nhanh chóng. Chỉ có một vài trường hợp đi sâu vào pháp lý dự án.

Theo ông Hoan, thành phố nhận thấy có sai sót, nhưng đã sửa sai. Pháp lý cuối cùng mà phải bám vào đó để thực hiện là kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố sai về trình tự thủ tục, nhưng đã khắc phục và được Thủ tướng phê duyệt lại. Bản đồ quy hoạch chính là bản đồ mà thành phố đã triển khai thực hiện, chúng tôi tiếp tục công bố bản đồ đó tại cuộc gặp gỡ đầu tiên với người dân Khu Công nghệ cao.

"Hiện nay chính sách của thành phố vì thực hiện thu hồi trong ranh nhưng vì thực hiện không đúng quy trình, thủ tục nên đòi hỏi có chính sách hỗ trợ cho người dân tại đây. Theo Thanh tra Chính phủ, đã có kết luận của Thủ tướng thì áp dụng hỗ trợ tại thời điểm năm 2007 chứ không phải năm 2018, bởi sai sót từ thời điểm đó và các quyết định pháp lý cũng phải xác định từ thời điểm đó” - ông Võ Văn Hoan nêu rõ.

Duy Phương/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/thu-hoi-dat-lam-khu-cong-nghe-cao-tai-tp-hcm-khong-dung-trinh-tu-thu-tuc-941286.vov