Thu hồi công văn ngừng đón khách tại di tích Hang Tám Cô

Chiều 5/2, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có văn bản về việc thu hồi Công văn ngừng đón khách tại Hang Tám Cô.

Trước đó, ông Hoàng Hải Vân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ra văn bản chỉ đạo Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng tạm thời ngừng đón khách tại Đền tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ gồm Hang Tám Cô và Hang Cô y tá ở đường 20 Quyết Thắng, huyện Bố Trạch.

Đền tưởng niệm tại hang Tám Cô.

Đền tưởng niệm tại hang Tám Cô.

Việc đóng cửa di tích nhằm phòng chống dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra.

Tuy nhiên, việc đóng cửa di tích vấp phải sự phản ứng từ dư luận. Bởi ngoài di tích lịch sử Hang Tám Cô, tại Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng còn có nhiều di tích và danh lam thắng cảnh khác, tập trung đông du khách đến tham quan như động Phong Nha, động Tiên Sơn, suối Nước Moọc, sông Chày - Hang Tối, bến phà Xuân Sơn…

Trước tình hình này, ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa ký công văn thu hồi văn bản do Phó Giám đốc Hoàng Hải Vân đã ký.

Bia tưởng niệm trên đường 20 Quyết Thắng.

Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: "Có các biện pháp đảm bảo không lây lan và kiểm soát tốt dịch bệnh, khi đóng cửa hết cũng khó. Do đó UBND tỉnh phải chờ thông báo của Chính phủ mới có chỉ đạo chung, cụ thể"./.

Thanh Tuấn/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/thu-hoi-cong-van-ngung-don-khach-tai-di-tich-hang-tam-co-1007036.vov