Thu hồi chứng nhận dạy thực hành lái xe B2 với hai người dùng bằng giả

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện hai giáo viên dạy thực hành lái xe hạng B2 dùng bằng, chứng chỉ giả, theo đó đã tiến hành thu hồi giấy chứng nhận của hai người này.

Chiều 5/10, ông Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã có quyết định thu hồi giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe hạng B2 với ông Nguyễn Đình Vinh (46 tuổi) và ông Phan Trung Kiên (31 tuổi), cùng trú tại tỉnh Quảng Trị. 2 trường hợp này đã sử dụng chứng chỉ sư phạm, văn bằng giả để được tham dự khóa tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị xác minh ông Nguyễn Đình Vinh sử dụng bằng cấp không hợp lệ.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị xác minh ông Nguyễn Đình Vinh sử dụng bằng cấp không hợp lệ.

Trước đó, ông Phan Trung Kiên đã nộp hồ sơ tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Quảng Trị, trong đó có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề của Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương III. Sau đó, ông Kiên được tham dự khóa tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe. Ngày 3/8, ông Kiên được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe hạng B2.

Ông Nguyễn Đình Vinh nộp hồ sơ tại Trường trung cấp nghề Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị, trong đó có chứng chỉ sư phạm dạy nghề của Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng. Sau đó ông Vinh được tiếp nhận, cho tham gia khóa tập huấn và được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe hạng B2 vào ngày 25/3.

Cuối tháng 8/2020, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị gửi văn bản, đề nghị Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương III và Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng xác minh 2 bằng cấp của ông Vinh và ông Kiên. Kết quả, cả 2 bằng cấp của 2 trường hợp trên không hợp lệ, không nằm trong hồ sơ lưu trữ tại trường.

Bằng cấp của ông Phan Trung Kiên sử dụng cũng không hợp lệ.

Ông Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị cho biết, trước khi xác minh, trường trung cấp nghề Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị và Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Quảng Trị chưa bố trí cho ông Vinh và ông Kiên dạy thực hành.

“Sau khi xác minh toàn bộ các văn bằng, nếu văn bằng không hợp lệ thì Sở sẽ thu hồi lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành hoặc giáo viên dạy lý thuyết nếu người đó thuộc lĩnh lực nào. Còn lại nếu người của đơn vị nào thì đơn vị đó sẽ xử lý”, ông Hùng nói./.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thu-hoi-chung-nhan-day-thuc-hanh-lai-xe-b2-voi-hai-nguoi-dung-bang-gia-783729.vov