Thu hồi chợ làm khu thương mại, trăm tiểu thương Hà Nội bối rối

Gần trăm tiểu thương chợ Thổ Quan (Hà Nội) ký đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng vì không muốn dời sang chợ tạm.

Nhiều ngày qua, gần 100 tiểu thương chợ Thổ Quan (phường Thổ Quan, quận Đống Đa) như "đứng ngồi trên lửa".

HTX quản lý chợ Đống Đa yêu cầu bà con di dời sang chợ tạm để xây dựng khu chợ mới 7 tầng kết hợp văn phòng cho thuê.

Tiểu thương chợ Thổ Quan căng băng rôn phản ứng

Theo bà con, phương án xây dựng chợ mới không được họp bàn với tiểu thương, tương lai của những người có ki-ốt bán hàng tại chợ Thổ Quan nhiều năm qua chưa biết như thế nào khi chợ mới được xây dựng.

Cụ Đào Ngọc Quý (81 tuổi, người làng Thổ Quan) là một trong số những người bán hàng ở đây từ khi chợ mới thành lập.

“Chợ Thổ Quan thành lập từ năm 1998, khi đó là đất phần trăm của xã viên HTX dịch vụ nông nghiệp Thổ Quan góp, rộng khoảng 1.200m2. Những người hiến đất được chia cho ki-ốt để bán hàng. Đây là nguồn sống của nhiều gia đình trong 20 năm qua.

Việc BQL chợ Đống Đa xây dựng chợ mới mà không họp bàn với chúng tôi, lại ra thông báo yêu cầu chúng tôi ra chợ tạm thì bà con không chấp nhận”, cụ Quý cho biết.

Cụ Đào Ngọc Quý và quán nước 20 năm tuổi ở chợ Thổ Quan

Theo cụ Quý, khoảng 3 năm trước, con mương ô nhiễm sát chợ chưa được cải tạo, cống hóa, con đường nối từ đường Xã Đàn qua đê La Thành vào chợ còn bẩn thỉu, ổ trâu ổ gà, đất đá đổ sát lòng mương…

Khi dự án cải tạo, cống hóa mương thoát nước hoàn thành (2015), khu phố “ổ chuột” thay đổi hoàn toàn: Đường trải nhựa rộng hơn chục mét, có vỉa hè; nhà cửa hai bên bỗng nhiên thành mặt phố, giá trị đất được nâng lên gấp chục lần. Khu chợ làng xập xệ ngót 20 năm tuổi bỗng trở thành khu đất vàng giữa làng Thổ Quan.

Tiểu thương chợ Thổ Quan đứng ngồi không yên trước thông báo thu hồi chợ

Đầu tháng 10, HTX quản lý chợ Đống Đa gửi thông báo tới các hộ kinh doanh về việc di dời sang chợ tạm vừa được dựng cách chợ cũ khoảng 20m để xây dựng chợ mới 7 tầng kết hợp văn phòng cho thuê. Thời hạn di dời là ngày 6/10, tuy nhiên, chưa tiểu thương nào chấp thuận.

Chị Phạm Thị Oanh, anh Lương Văn Anh, Đào Duy Oánh… là các tiểu thương bán gà, lợn kể: Chợ tạm mỗi ki-ốt được khoảng 2m2, làm sao chúng tôi xoay xở được.

"Quan trọng nhất là phương án đối với chợ mới xây dựng xong, chỗ ngồi của chúng tôi có được sắp xếp hay lại bán lốt, bán chỗ như nhiều chợ khác, mỗi suất vài trăm triệu thì chúng tôi không chịu được”, chị Oanh cho hay.

“Đòi” chợ từ 2015

Không phải đến thời điểm hiện tại, chỗ ngồi kinh doanh của các tiểu thương tại chợ làng Thổ Quan mới bị đe dọa.

Chợ tạm được bố trí sát chợ cũ nhưng bà con không di dời

Năm 2015, HTX quản lý chợ Đống Đa cũng đã gửi thông báo về việc xây dựng chợ mới, gồm 1 tầng hầm và 7 tầng nổi, trong đó 6 tầng sẽ là văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại.

“Chợ này là đất của xã viên chúng tôi hiến nên BQL chợ không có quyền yêu cầu bà con di dời để lấy đất xây trung tâm thương mại. Họ có nhắc đến việc trả tầng 1 cho bà con họp chợ như trước, nhưng chúng tôi không cần. Chợ xuống cấp bà con sẽ tự cải tạo, sửa chữa”, chị Nguyễn Thị Hường, kinh doanh cá tại chợ Thổ Quan cho biết.

Ông Đính, nguyên cán bộ HTX quản lý chợ Đống Đa xác nhận: “Thời điểm 2015, HTX chưa được cấp giấy phép xây dựng. Việc yêu cầu bà con di dời ra chợ tạm để lấy mặt bằng, tôi cũng đề nghị phải họp bàn, thương thảo với bà con chứ không tự ý như vậy được”.

Đến ngày 27/11/2017, UBND quận Đống Đa mới cấp giấy phép xây dựng cho HTX quản lý chợ Đống Đa tại số 68 ngõ Thổ Quan.

Một gian ki-ốt tại chợ tạm có diện tích khoảng 2m2

Ông Phạm Mạnh Tuấn, Chủ tịch HĐQT HTX quản lý chợ Đống Đa cho biết, HTX cam kết toàn bộ tầng 1 chợ mới sẽ trả cho các hộ kinh doanh đúng như ban đầu, không yêu cầu bà con đóng tiền xây dựng chợ…

“Chợ thuộc sở hữu của bà con tiểu thương, HTX không có quyền lấy đất của chúng tôi để xây dựng văn phòng cho thuê”, nội dung đơn kiến nghị của gần 100 tiểu thương ký tên tập thể gửi các cấp chính quyền của Hà Nội.

Trao đổi với VietNamNet, một lãnh đạo của quận Đống Đa thông tin, quận đang chỉ đạo các đơn vị liên quan làm rõ sự việc mà các tiểu thương nêu trong đơn kiến nghị.

Thái Bình

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/thu-hoi-cho-lam-khu-thuong-mai-tram-tieu-thuong-ha-noi-boi-roi-483805.html