Thu Hoài lần đầu kể về những góc khuất của 'một hoa hậu' trong showbiz

Đến với 'Đàn bà phố thị', nhân vật nữ chính trong truyện sẽ khiến người đọc không khỏi rơi nước mắt về những cay đắng, tủi nhục, truân chuyên của một cô bé chỉ mới hơn 10 tuổi với những ước mơ tưởng chừng như đơn giản mà khó thành hiện thực nếu như không có quyết tâm.

Hoa hậu Thu Hoài gói ghém những thăng trầm đã qua vào Đàn bà phố thị

Hoa hậu Thu Hoài - Những thước phim về cuộc đời đầy cay đắng

Có lẽ chưa bao giờ cuốn tự truyện của một hoa hậu lại được chờ đón đến như vậy. Có người nói, cuộc đời của hoa hậu Thu Hoài như một thước phim và cô đã "quay chậm" cuộc đời của mình lại thông qua từng con chữ trong Đàn bà phố thị để đến tay độc giả, họ háo hức khi lật từng trang sách và ngỡ ngàng đến đau xót khi một cuộc đời về "hoa hậu" đã bị bóc trần.

Trong Đàn bà phố thị, nhân vật nữ chính sẽ khiến người đọc không khỏi rơi nước mắt về những cay đắng, tủi nhục, truân chuyên của một cô bé chỉ mới hơn 10 tuổi với những ước mơ tưởng chừng như đơn giản mà khó thành hiện thực nếu như không có quyết tâm.

Với Thu Hoài, có lẽ không chỉ viết truyện để kể về cuộc đời mình đầy sinh động như những thước phim mà chính những con chữ đầy gai góc đã khiến người đọc hình dung ra một cô bé mạnh mẽ, ương bướng nhưng cũng đầy nội tâm, khắc khoải khi thèm thuồng "nhìn người ta mặc áo dài mà ao ước một lần".

Những câu chiêm nghiệm đầy xót xa của nữ tác giả trong Đàn bà phố thị

Đàn bà phố thị do Thu Hoài tự tay viết và có ê kíp biên tập lại chứ không nhờ bất kỳ ai chấp bút. Cô tâm sự: “Tôi đã loay hoay xây thế giới riêng cho mình bằng những viên gạch đầu tiên. Nguyên liệu chính cho tất cả là cảm xúc, là vui buồn, là kỷ niệm và những câu chuyện cuộc đời. Để rồi hạnh phúc khi thấy thế giới ngổn ngang bừa bộn đó, dần thành hình hài cuốn sách. Cảm giác hãnh diện và sung sướng khi biết mình đã tự tay thực hiện một giấc mơ xa xỉ: Có một quyển sách mang tên chính mình”.

Đây là cuốn sách ghi lại những tâm sự, cảm xúc chân thành nhất của Thu Hoài cũng là một phần nhật ký trong hành trình 10 năm sinh sống, lập nghiệp tại nước ngoài, quãng thời gian tìm kiếm, đánh đổi hạnh phúc hay dấu mốc 15 năm lập nghiệp. Một phần thú vị nhất trong cuốn sách này đó là Thu Hoài sẽ thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ, quan điểm cá nhân về cái đẹp và cả những vấn đề xã hội được nhiều người quan tâm.

“Nếu không đủ mạnh mẽ, tôi biết phải làm sao?” - Thông điệp này không chỉ được tác giả nhắc lại mà gần như được lặp lại bằng từng hành động cụ thể trong suốt những quãng đời đã qua. Như cách chấp nhận đứa con trai lớn của mình là một người đồng tính và dạy cho con cách cân bằng cuộc sống. Hay chìa tay ra làm bạn với người cũ - từng có hành động vũ phu với chính mình - chỉ để mong bản thân mỉm cười thanh thản với quá khứ…”.

Cái hay của Đàn bà phố thị không chỉ nằm ở những biến cố cuộc đời nhân vật, mà qua đó độc giả có thể tìm ra được những bài học riêng cho đời mình. Cuốn sách chính giống như một chiếc gương soi chiếu vào cuộc đời thật, không màu mè tô vẽ cũng không bóng bẩy lung linh. Một thứ hơi hiếm hoi với những cuốn mang tính trải nghiệm trên những kệ sách ngoài nhà sách lúc này.

Hoa hậu Thu Hoài đã khóc trong buổi giới thiệu sách của mình

Hấp lực về mối quan hệ trong showbiz của Đàn bà phố thị

Có lẽ phần thú vị nhất của nữ doanh nhân xinh đẹp trong cuốn sách này là những gì mà hoa hậu đã trải lòng về những mối quan hệ trong gia đình, trong showbiz và những vấn đề xã hội được nhiều người quan tâm. Câu chuyện về một nàng hậu và những hấp lực đằng sau ánh hào quang của showbiz chính là điểm đáng mong chờ nhất trong Đàn bà phố thị của hoa hậu Thu Hoài. Ở đó ngoài việc cô kể về chính cuộc đời mình, độc giả sẽ còn thấy những hình ảnh về niềm tin bị đánh cắp trong showbiz mà không dễ gì có thể lấp đi được. Thu Hoài vẫn cứ tin, tin rằng trong cuộc sống này ngoài những xảo biện còn có tình người vẫn chan chứa và ấm áp, soi sáng cho những ước mơ của các hoa hậu mới bước chân vào showbiz.

Hoa hậu Thu Hoài chia sẻ: "Cuốn sách tập hợp những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống của tôi, được viết theo cách tản văn. Tôi nhận được sự ủng hộ của nhiều bạn bè, nghệ sĩ". Khi nhắc đến cuộc hôn nhân thứ ba, Thu Hoài viết: Tôi hiểu được tâm trạng và cảm xúc của những người đàn bà bị bạo hành. Thứ cảm giác khốn nạn và nghiệt ngã hơn cả nỗi đau thân thể. Nó là thứ cocktail màu đỏ máu được pha trộn bằng tuyệt vọng, sợ sệt, nhục nhã và thất bại...". Chị tâm sự viết sách không phải để kể lể về cuộc đời mà như khép lại quá khứ buồn và đưa ra góc nhìn tích cực dẫu có trải qua nhiều chuyện tồi tệ và sóng gió.

Hoa hậu Thu Hoài cho biết bản thân cô không phải viết sách vì muốn kể lể về bản thân mà đơn giản cô muốn trải lòng

Trong phần đầu, Thu Hoài sẽ tự trải lòng để độc giả có thể hình dung cô ở nhiều hình ảnh khác nhau. Cũng trong phần này, Thu Hoài thẳng thắn chia sẻ những câu chuyện liên quan đến: Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành - Hari Won, Đức Phúc... và những dòng tâm sự rất thẳng thắn gửi riêng cho “người cũ”. Người mà cô sẵn sàng gặp lại và đối diện để có thể mỉm cười và bước qua chứ không hề trốn tránh.

Người đẹp cũng viết về người con trai mang giới tính thứ ba, nỗi lo lắng sợ con bị kỳ thị bởi đám đông: "Ngay cả khi tôi đã tiếp xúc với quá nhiều người đồng tính, rất nhiều bạn bè, người quen thuộc thế giới này thì đối diện với giới tính thật của con vẫn là một điều không đơn giản".

Trong buổi họp báo ra mắt cuốn sách, hoa hậu Thu Hoài khẳng định nội dung trong sách Đàn bà phố thị là thật đến 99% so với những gì cô đã trải nghiệm và đó là những gì mà cô đã trải qua khi bước đi trên con đường của chính mình, để giờ đây đứng trước độc giả cô đã thầm cảm ơn cuộc sống đã thử thách mình để bước chân cô càng vững vàng hơn trong gian khổ. Thu Hoài khẳng định, cô không cố tình đưa những câu chuyện liên quan đến showbiz để câu kéo người đọc bởi cuốn sách có nhiều chương khác nhau và có những câu chuyện giúp cô xóa bỏ mác của một "hoa hậu" để tâm sự với tư cách một người phụ nữ từng trải đúng nghĩa.

Hoa hậu Thu Hoài sinh năm 1976. Chị đoạt giải Hoa hậu Phu nhân người Việt toàn cầu năm 2012 tại Mỹ. Sau khi đăng quang cuộc thi nhan sắc, bà mẹ đơn thân vừa tham gia lĩnh vực giải trí vừa kinh doanh về lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp. Thu Hoài kết hôn lần thứ ba với một người Đài Loan nhưng chia tay do bạo lực gia đình. Hiện cô quen và sống chung với một doanh nhân Việt kiều Mỹ kém tuổi tên Trí Tống.

Dạ Thảo - Ảnh: NVCC

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/thu-hoai-lan-dau-ke-ve-nhung-goc-khuat-cua-mot-hoa-hau-trong-showbiz-99746.html