Thu Hiền của Đại gia chân đất gây bất ngờ khi từng làm ở quán cà phê

Trước khi trở thành một doanh nhân tự tin, xinh đẹp, Thu Hiền từng có thời gian vất vả khi làm ở quán cà phê, chị cũng bị khủng hoảng khi bắt đầu kinh doanh...

Nhắc đến cái tên Thu Hiền, khán giả truyền hình sẽ nhớ ngay đến vai diễn Hoàng Anh của cô trong Những cánh hoa bay của đạo diễn Bùi Huy Thuần. Trong phim, Thu Hiền và Mạnh Trường đã có những màn diễn tương tác rất đặc biệt.

Ngoài ra, cô còn gây ấn tượng với hàng loạt bộ phim nổi tiếng khác như: Cảnh sát hình sự - Phi đội chuồn chuồn, Xóm gà trống, Mạnh hơn công lý, Thời gian ăn tôm hùm, Năm ngày trong đời vị tướng, Lãnh địa đen, Tia chớp, Gió đại ngàn, Đột kích, Làng ven đô… Cô cũng từng đạt giải Người mặc áo dài đẹp nhất trong cuộc thi Người đẹp Thái Nguyên (2001-2002) và Miss duyên dáng của cuộc thi Phụ nữ Thế kỷ 21 (năm 2006). Với Seri phim Đại gia chân đất của đạo diễn Bình Trọng, Thu Hiền ghi dấu ấn với vai cô Tánh gây nhiều tiếng cười với khán giả.

Thế nhưng vài năm trở lại đây, khán giả thấy Thu Hiền bất ngờ xuất hiện trong một lĩnh vực vô cùng đặc biệt với vai trò là một doanh nhân. Trước khi đạt đến những thành công trong kinh doanh, chị từng gặp nhiều vất vả...

Diễn viên Thu Hiền trở thành một doanh nhân xinh đẹp, tự tin.

Diễn viên Thu Hiền trở thành một doanh nhân xinh đẹp, tự tin.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, diễn viên Thu Hiền cho hay: "Ngoài nghề chính là diễn viên, Thu Hiền hoạt động thêm lĩnh vực truyền thông sự kiện biển quảng cáo, bất động sản và có một gara chăm sóc xe nhỏ tên C89- FacTory... Nói chung, tôi luôn tìm kiếm cơ hội, vì vừa phải làm bố vừa phải làm mẹ, gánh trách nhiệm cả 2 nên có công việc gì kiếm ra tiền là Hiền làm. Với Thu Hiền, kinh doanh là để kiếm thêm thu nhập và để mình thử sức với một lĩnh vực mới...".

Chia sẻ về những thời điểm từng gặp khó khăn, Thu Hiền cho hay: "Trong cuộc sống với mỗi người không phải lúc nào cũng lập trình sẵn bằng những êm ả, bằng phẳng. Cuộc sống đa màu sắc, nên mỗi người có cách tiếp nhận khó khăn khác nhau. Với Hiền cũng vậy, sau khi thi trượt đại học Sư phạm năm 2003, tôi bắt đầu về Hà Nội tham gia khóa học diễn xuất tại trung tâm Sản xuất Phim truyền hình (đài Truyền hình Việt Nam). Lúc đó, Hiền không có gì trong tay, nhà nghèo nên bố mẹ không có điều kiện để hỗ trợ, Hiền tự đi xin làm phục vụ ở quán cafe, hàng ngày chạy đi chạy lại phục vụ khách, có những khách khó tính còn càu nhàu, quát mắng cả mình. Rồi tôi làm cộng tác cho báo Quân đội Nhân dân, vừa học vừa tham gia đóng phim dù chỉ là các vai phụ.

Thời điểm thứ 2 tôi cũng không bao giờ quên là trong khoảng 2 năm khi có bầu bé Ong (tên ở nhà của con gái Nhã Uyên) - PV, và sau khi sinh bé, thời gian đó Hiền thay đổi về ngoại hình rất lớn không thể tham gia phim, cộng với việc làm ăn đầu tư bị tổn thất... Tôi cũng bị khủng hoảng nhiều lắm. Đó là 2 giai đoạn mà Hiền gặp khó khăn. Hiền đã cố gắng tìm cách xoay sở và đối mặt với những khó khăn ấy.

Tôi tìm hiểu thêm kiến thức ở sách và gặp gỡ mọi người, nghe mọi người chia sẻ về cách sống, cách kinh doanh... Sau những lời khuyên ấy tôi nhận thấy khó khăn làm cho mình mạnh mẽ hơn, khó khăn cũng là một cơ hội tuyệt vời để phát triển bản thân. Và mình thấy không có gì là mãi mãi, mọi thứ đều vô thường. Cái gì khi lên cao rồi cũng phải xuống thấp, có hợp thì có tan... Hiền tự nhủ với mình nó sẽ sớm qua thôi. Và hơn nữa, mình thấy rằng mình không đơn độc, và cùng với sự giúp đỡ về cả tinh thần lẫn vật chất của gia đình, những người anh em bạn bè, Hiền đã không buông xuôi, cố gắng vượt qua những khó khăn ấy".

Khi mới xuống Hà Nội, mỹ nhân phim Đại gia chân đất từng làm ở quán cà phê một thời gian.

Với người làm nghệ thuật như Hiền thì khi bắt đầu kinh doanh mình chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa tìm hiểu sâu vấn đề, thiếu kĩ năng và yếu tố may mắn nữa nên dễ gặp thất bại. Ban đầu khi kinh doanh tôi nghĩ kinh doanh chỉ là kiếm tiền, mình làm mọi cách để có được tiền bạc mà không lường hết được những hậu quả có thể xảy đến... Sau những thất bại, tôi phân tích tìm ra nguyên nhân lý do,và tôi thấy kinh doanh cần có đam mê, đó chính là nguyên liệu thúc đẩy và truyền cảm hứng cho ta mỗi ngày, ngoài đam mê cần thêm yếu tố đổi mới sáng tạo. Cộng với việc giữ vững lòng tin ở bản thân và không ngừng học hỏi... và những yếu tố trên không chỉ phù hợp với riêng lĩnh vực kinh doanh mà cũng rất phù hợp với nghệ thuật diễn xuất. Các cụ nói "phi thương bất phú" mà. Cho dù có thất bại nhưng tôi không buông xuôi, đứng dậy bước tiếp, nỗ lực từng bước làm lại, tôi tin sẽ thành công" - Thu Hiền tâm sự thêm.

Với Thu Hiền, chị luôn khiêm tốn, chừng mực chứ không bao giờ khoe khoang bởi chị rất thích câu "lúa càng chín, càng cúi đầu". Chị cũng không ngần ngại cho biết: "Làm việc chăm chỉ trong im lặng và giữ thành công cho riêng mình” - đó chính là triết lý trong kinh doanh của tôi. Khi bạn làm tốt, hẳn bạn sẽ muốn thể hiện, muốn nói với mọi người về thành công và thành tích mà bạn đạt được. Nhưng rồi về lâu dài, bạn sẽ hiểu, mua đồ đắt tiền sẽ không làm bạn hạnh phúc, cũng như việc nói với mọi người về thành công của bạn chỉ khiến họ nghĩ rằng bạn kiêu ngạo, thậm chí tạo ra sự cạnh tranh nhiều hơn".

Hiện tại, Thu Hiền đang làm mẹ đơn thân của một cô con gái 6 tuổi. Thu Hiền rất cởi mở chia sẻ về cuộc sống của mình: "Vùa làm bố, vừa làm mẹ của con nên tôi phải cố gắng gấp 3 người khác. Con gái là món quà mà cuộc sống tặng tôi. Bé mới học lớp 1 nhưng rất hiểu chuyện và thông minh. Tôi và con gái như hai người bạn. Hai mẹ con lúc nào cũng tâm sự, rủ rỉ với nhau. Trải qua những biến cố trong cuộc sống, tôi hiểu bình yên là quan trọng nhất, về nhà nhìn thấy con, nghe tiếng con cười là lúc tôi hạnh phúc nhất".

Con gái Nhã Uyên là niềm hạnh phúc của Mỹ nhân 8X.

Về việc định hướng nghề nghiệp cho con, diễn viên 8X cũng cho biết: "Tôi không phải là một người mẹ độc đoán. Rút kinh nghiệm từ bản thân tôi, tôi muốn con tự chủ trong cuộc sống và kể cả chọn công việc cho tương lai. Tôi luôn ủng hộ ý kiến của con, cần thiết thì phân tích chia sẻ giúp con hiểu thêm vấn đề. Sau này Nhã Uyên muốn làm nghề gì cũng được, miễn là lương thiện, bởi con yêu thích, có đam mê thì mới thành công. Tôi luôn dạy con mình trở thành một người tử tế. Một người tử tế dù có không giàu thì cũng đáng trân trọng. Tôi sẽ đứng bên cạnh con, để ủng hộ. Sự ủng hộ của những người thân yêu rất quan trọng, nếu thiếu điều đó thì con đường thành công sẽ phải trải qua nhiều khó khăn hơn".

Đinh Lạc Thành

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thu-hien-cua-dai-gia-chan-dat-gay-bat-ngo-khi-tung-lam-o-quan-ca-phe-a512778.html