Thủ hiến Bang Thüringen, CHLB Đức thăm và làm việc tại đại học Xây dựng

Chiều 09/4, tại Hà Nội, trường đại học (ĐH) Xây dựng đã long trọng tổ chức lễ đón tiếp Đoàn Thủ hiến Bang Thüringen, Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐH Xây dựng và trường ĐH Khoa học ứng dụng Nordhausen.

Hiệu trưởng trường ĐH Xây dựng Phạm Duy Hòa cùng phái đoàn tiến vào hội trường.

Chương trình nằm trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Bình Minh, ngài Bodo Ramelow - Thủ hiến bang Thüringen, CHLB Đức cùng một phái đoàn hơn 100 thành viên đến từ các bộ, ngành, viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp thuộc bang Thüringen, đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 6-13/4/2019.

Tham dự buổi lễ, về phía trường ĐH Xây dựng có PGS.TS Phạm Duy Hòa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS Trần Văn Tấn – Chủ tịch Hội đồng trường cùng các phó hiệu trưởng, lãnh đạo các khoa, phòng, ban; các giảng viên là cựu sinh viên đã từng học tập tại CHLB Đức cùng toàn thể sinh viên của trường.

Về phía phái đoàn Thủ hiến bang Thuringen, CHLB Đức có ông Bodo Ramelow – Thủ hiến bang Thuringia; bà Heike Werner – Bộ trưởng Bộ Lao động, Xã hội, Y tế, Phụ nữ và Gia đình bang Thuringia cùng đại diện các bộ, ngành, viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo liên quan.

PGS.TS Phạm Duy Hòa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường ĐH Xây dựng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, PGS.TS Phạm Duy Hòa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường ĐH Xây dựng chào mừng và bày tỏ niềm vinh dự khi được tiếp đón ngài Thủ hiến Bodo Ramelow cùng đoàn công tác Bang Thüringen đến thăm và làm việc tại trường.

PGS.TS Phạm Duy Hòa cho biết, quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và CHLB Đức nói chung và giữa các trường ĐH, các Viện nghiên cứu và doanh nghiệp khoa học công nghệ của hai nước nói riêng đã có một quá trình lâu dài và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển của cả hai quốc gia.

Tại trường ĐH Xây dựng, hoạt động hợp tác với CHLB Đức trong đó có bang Thüringen đã được hình thành và phát triển từ nhiều năm, trường đã ký kết các biên bản hợp tác đào tạo, trao đổi giảng viên và sinh viên với các trường ĐH Nordhausen, trường ĐH Bauhaus Weimar, trường ĐH Leipzig, trường ĐH Dresden…

Về hợp tác khoa học, trường đại học Xây dựng cũng đã hợp tác với Viện nghiên cứu IAB Weimar trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu theo nghị định thư giữa hai Chính phủ nhằm giải quyết vấn đề về quản lý và tái chế phế thải xây dựng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với trường ĐH Khoa học ứng dụng Nordhausen về việc mở rộng hợp tác trong đào tạo song bằng ngành Kỹ thuật điện, Công nghệ thông tin và hợp tác nghiên cứu giữa trường ĐH Xây dựng và các viện nghiên cứu tại bang Thüringen.

PGS.TS Phạm Duy Hòa cam kết, Ban Giám hiệu cùng toàn thể đội ngũ lãnh đạo trường sẽ thúc đẩy và phát triển hơn nữa các hoạt động hợp tác hiện có cũng như các dự án sau này của trường ĐH Xây dựng với các đối tác tại bang Thüringen nói riêng và của CHLB Đức nói chung.

PGS.TS Phạm Duy Hòa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường ĐH Xây dựng trao tặng quà lưu niệm cho ngài Bodo Ramelow - Thủ hiến Bang Thüringen.

Tại buổi lễ, ông Bodo Ramelow – Thủ hiến bang Thuringia, CHLB Đức gửi lời cảm ơn tới sự tiếp đón nồng hậu, chu đáo của trường ĐH Xây dựng đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào sự hợp tác lần này giữa trường ĐH Xây dựng và trường ĐH Khoa học ứng dụng Nordhausen sẽ chặt chẽ và thành công vì tương lai của hai đất nước.

“Hiện nay, chúng tôi có 70 doanh nghiệp từ Thüringen sang Việt Nam và họ cũng mong muốn được đóng góp một phần vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Ngược lại, hàng trăm sinh viên trẻ của Việt Nam cũng đã sang tiểu bang của chúng tôi để học tập và rèn luyện. Có thể nói đây là một sự trao đổi hợp tác song phương hai bên cùng có lợi”.

Với bề dày truyền thống của trường ĐH Xây dựng, ông Bodo Ramelow hy vọng hợp tác lần này sẽ là cầu nối quan trọng không chỉ gắn kết mối quan hệ giữa hai trường thêm chặt chẽ mà còn thắt chặt hơn nữa giữa mối quan hệ giữa hai hai đất nước Việt – Đức.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về việc xây dựng nhà máy thí điểm sản xuất cốt liệu nhẹ để sử dụng trong sản xuất bê tông nhẹ thay thế cho gạch giữa Viện nghiên cứu ứng dụng xây dựng Weimar IAB và Cty TNHH Bê tông Xây dựng Phúc Tiến.

Trên cơ sở đồng thuận của trường ĐH Xây dựng và trường ĐH Khoa học ứng dụng Nordhausen, hai bên mong muốn thiết lập quan hệ, đồng ý hợp tác với nhau. Các lĩnh vực hợp tác sẽ bao gồm các chương trình được đưa ra dựa trên tính khả thi và phù hợp với mong muốn bên đề xuất. Việc hợp tác sẽ góp phần thúc đẩy và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai trường đại học. Buổi lễ đã diễn ra long trọng và đoàn kết, hứa hẹn sự hợp tác phát triển ngày một toàn diện.

Huyền Trang (Ảnh: Phạm Nhung)

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/thu-hien-bang-th-ringen-chlb-duc-tham-va-lam-viec-tai-dai-hoc-xay-dung.html