Thủ hiến Bắc Ireland từ chức

Thủ hiến Bắc Ireland Arlene Foster ngày 28/4 thông báo quyết định từ chức người đứng đầu chính quyền vùng lãnh thổ thuộc Anh này, cũng như sẽ thôi chức Chủ tịch đảng Hợp nhất Dân chủ (DUP).

Thủ hiến Bắc Ireland Arlene Foster thông báo quyết định từ chức. Ảnh: eminetra.co.nz

Thủ hiến Bắc Ireland Arlene Foster thông báo quyết định từ chức. Ảnh: eminetra.co.nz

Theo thông báo, chính trị gia 50 tuổi này sẽ từ chức lãnh đạo đảng DUP vào ngày 28/5 và chức vụ Thủ hiến Bắc Ireland vào cuối tháng 6. Lý do từ chức không được công bố.

Trong sự nghiệp chính trị, bà Foster từng làm Bộ trưởng Môi trường từ 2007 đến 2008, Bộ trưởng Doanh nghiệp và Đầu tư từ 2008 đến 2015 và Bộ trưởng Tài chính và Nhân sự từ 2015 cho đến 2016, trước khi trở thành Thủ hiến Bắc Ireland vào tháng 1/2016.

Thời gian gần đây, Bắc Ireland rơi vào tình trạng xung đột do một số nguyên nhân như những bất đồng quan điểm trong việc thực thi thỏa thuận Brexit (Anh rời EU) có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, khủng hoảng chính trị giữa các phe phái chính trị tại Bắc Ireland, người dân tại Belfast bức xúc với đám tang đông người của cựu lãnh đạo đảng Sinn Fein trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành.

Liên tiếp nhiều vụ bạo động đường phố đã nổ ra ở thành phố Belfast và thành phố Londonderry của Bắc Ireland. Bất ổn an ninh diễn ra trong bối cảnh hai phe phái đối địch tại Bắc Ireland, gồm những người theo đạo Thiên chúa ủng hộ hợp nhất với Ireland và những người theo đạo Tin lành mong muốn duy trì Bắc Ireland là một phần của Vương quốc Anh, đều bày tỏ phẫn nộ về thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Họ cho rằng thỏa thuận đã tạo ra những rào cản giữa Bắc Ireland và phần còn lại của nước Anh.

Lan Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/thu-hien-bac-ireland-tu-chuc-20210428225543774.htm