Thu gom bom mìn còn sót lại sau chiến tranh

Ngày 5-4, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh Bến Tre cho biết, vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành thu gom bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn.

Theo đó, qua tin báo của quần chúng nhân dân, trong ngày 3 và ngày 4-4, CBCS Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh phối hợp cùng Lữ đoàn Công binh 25 - Quân khu 9 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre tiến hành thu gom một quả bom nặng gần 100 kg, có chiều dài 1 mét nằm ở bãi bồi Cồn Quy (thuộc xã Quới Sơn, huyện Châu Thành). Hiện trạng ghi nhận, quả bom đã rỉ sét.

Lực lượng chức năng tiến hành thu gom quả bom nặng gần 100 kg tại bãi bồi.

Lực lượng chức năng tiến hành thu gom quả bom nặng gần 100 kg tại bãi bồi.

Quả bơm được đưa vào bờ an toàn.

Tiếp đến, lực lượng chức năng tiếp tục thu gom một ống phóng dùng để chứa đạn máy bay chiến đấu. Ống phóng nặng 200 kg, có chiều dài 3 mét nằm tại Vàm Cái Dâu (xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách).

CBCS thu gom ống phóng đạn của máy bay chiến đấu.

Hai hiện vật trên được thu gom an toàn và bàn giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre xử lý theo quy định.

Trần Lĩnh - Bảo Nhân (Ảnh)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vu-khi-chien-tranh/thu-gom-bom-min-con-sot-lai-sau-chien-tranh-539619/