Thu giữ tang vật, phương tiện tổng trị giá hơn 1.900 tỷ đồng

Báo cáo kết quả 20 năm thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) của Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực thi pháp luật cho thấy: BĐBP đã chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Đã xác lập 230 chuyên án xâm phạm an ninh quốc gia, phối hợp với công an đấu tranh gần 400 chuyên án; xây dựng và triển khai hơn 5.500 kế hoạch nghiệp vụ, bắt giữ và xử lý hơn 57.000 vụ với 105.000 đối tượng liên quan đến xâm phạm an ninh quốc gia; triệt phá gần 300 tổ chức, đường dây với hơn 1.500 đối tượng liên quan đến các tổ chức phản động lưu vong, khủng bố; khởi tố và bàn giao cho cơ quan chức năng gần 1.400 vụ với 2.300 đối tượng.

Đặc biệt, từ năm 2004, lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP được thành lập, đến nay đã chủ trì, bắt giữ và xử lý gần 117.000 vụ phạm tội với hơn 200.000 đối tượng, thu giữ hơn 12 tấn ma túy, khởi tố giao cho cơ quan điều tra hơn 13.400 vụ với gần 16.500 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, phương tiện với tổng trị giá hơn 1.900 tỷ đồng, giải cứu gần 1.300 vụ với hơn 1.500 nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị lừa bán qua biên giới…

TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/thu-giu-tang-vat-phuong-tien-tong-tri-gia-hon-1-900-ty-dong-557850