Thu giữ hơn 300 kg thịt lợn, bánh Trung thu nhập lậu từ Trung Quốc

Cơ quan chức năng phát hiện lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc và túi xách có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu được vận chuyển trên chuyến xe khách từ Lào Cai đi Hà Nội.

Thu giữ lượng lớn thịt lợn, bánh Trung thu nhập lậu Tại điểm tập kết nhà xe Sao Việt, lực lượng QLTT thu giữ nhiều bánh Trung thu, thịt lợn, túi xách nhãn hiệu nổi tiếng. Tất cả đều không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Sáng 26/8, Đội Quản lý Thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phát hiện lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ và có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại điểm tập kết của nhà xe Sao Việt, số 789 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 6.000 sản phẩm bánh nhập lậu từ Trung Quốc, gần 2.000 hộp hoa quả sấy khô. Trong đó, nhiều loại đang được tiêu thụ mạnh trên thị trường hiện nay như bánh Trung thu, bánh trứng chảy, hạt dẻ, hoa quả, ngũ cốc sấy…

Lượng lớn bánh kẹo, thực phẩm bị bắt giữ. Ảnh: Hồng Quang.

Lượng lớn bánh kẹo, thực phẩm bị bắt giữ. Ảnh: Hồng Quang.

Cũng trong lô hàng này, lực lượng chức năng phát hiện thêm 5 thùng giấy chứa hơn 300 kg thịt lợn, đùi ngan, vịt cấp đông, 350 túi chân gà. Toàn bộ số thực phẩm tươi sống này được bảo quản trong các túi ni lông, bên ngoài dán nhãn chữ Trung Quốc.

Đồng thời, tại đây còn có 2 thùng chứa khoảng 130 sản phẩm ví, túi xách mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Gucci, Versace, Fendi… Những chiếc túi này có đủ hộp, hóa đơn bên trong. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng, số hàng hóa này có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Ảnh: Hồng Quang.

Trao đổi với Zing.vn, ông Kiều Đình Tuấn, Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 cho biết qua xác minh cho thấy toàn bộ số hàng hóa trên, bao gồm cả thực phẩm tươi sống chưa thông qua kiểm dịch đều được vận chuyển chung với hành khách.

Đơn vị sẽ tiến hành lấy mẫu kiểm tra, đồng thời khử trùng tiêu độc đối với phương tiện vận chuyển để ngăn chặn việc truyền dịch nếu có.

“Riêng đối với số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, Cục Quản lý thị trường sẽ mời đại diện của hãng đến để giám định chất lượng, nếu là hàng giả chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Tuấn nói thêm.

Chiều 26/8, toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã được lực lượng Quản lý thị trường thu giữ để tiêu hủy theo quy định.

Hồng Quang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thu-giu-hon-300-kg-thit-lon-banh-trung-thu-nhap-lau-tu-trung-quoc-post982854.html