Thu giữ hơn 2 tấn quần áo, mỹ phẩm nhập lậu tại Lạng Sơn

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn cho biết đã thu giữ 2,5 tấn hàng hóa với 55 bao hàng gồm quần áo, mỹ phẩm nhập lậu tại khu vực đường mòn 474 tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 15/3, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau khi triệt phá tụ điểm tập kết hàng lậu sát biên giới Việt- Trung, trên đường mòn 474 (thuộc thôn Ma Mèo- Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng) thu 55 bao tải lớn, các đơn vị phòng PC03, PK02, Công an huyện Văn Lãng phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã đưa hàng hóa về trụ sở chống buôn lậu huyện Văn Lãng để phân loại, kiểm đếm.

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ 2,5 tấn hàng hóa có mỹ phẩm rởm.

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ 2,5 tấn hàng hóa có mỹ phẩm rởm.

Trước đó, ngày 13/3, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ các đơn vị của Công an Lạng Sơn, Công an huyện Văn Lãng phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại khu vực đường mòn 474 thuộc địa phận xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng đã phát hiện các đối tượng đang vận chuyển hàng qua biên giới.

Khi thấy lực lượng chống buôn lậu, hàng chục "cửu vạn" đã vứt hàng vào bụi rậm, hang đá rồi bỏ chạy về phía bên kia biên giới. Sau đó, có khoảng 300 người dân, "cửu vạn" áp sát hàng, sẵn sàng ngăn cản lực lượng chức năng, đánh tháo tang vật.

Tang vật thu giữ bao gồm 14.000 sản phẩm thuộc 50 chủng loại mặt hàng khác nhau như: quần áo, giày dép, túi xách, linh kiện điện thoại, đồ gia dụng... Các loại hàng hóa gồm 55 bao hàng, trọng lượng lên tới tới 2,5 tấn. Toàn bộ hàng hóa này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng.

Toàn bộ số hàng hóa nhập lậu cũng đã bị lực lượng chức năng giữ, đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Buôn lậu hàng hóa bằng đường bộ qua biên giới là tình trạng xảy ra ở các tỉnh tiếp giáp với nước ngoài. Điển hình là vào cuối năm 2018 tại Quảng Trị, 5 người gùi 60 chai rượu và 1.000 gói thuốc lá đã vứt lại số hàng, chạy trốn vào rừng khi phát hiện có lực lượng chức năng. Tổng giá trị số hàng trên lên tới 250 triệu đồng.

Hay mới đây, ngày 11/3/2019, tại thôn Nà Trang, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Đội Quản lý thị trường số 9 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra xe ô tô khách mang biển kiểm soát 29B-051.95. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe cất giấu mỹ phẩm các loại sản xuất ngoài Việt Nam với trên 7.700 sản phẩm các loại. Trong đó, đa phần là sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu CHANEL do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Đăng Mạnh

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/thu-giu-hon-2-tan-quan-ao-my-pham-nhap-lau-tai-lang-son-67559.html