Thu giữ hơn 2 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam

Chiều 2-4, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, BĐBP An Giang cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh An Giang phát hiện và bắt giữ vụ buôn lậu 2,15 tấn đường cát từ Campuchia về Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình vận chuyển số hàng lậu về kho tạm giữ. Ảnh: Chiến Khu

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình vận chuyển số hàng lậu về kho tạm giữ. Ảnh: Chiến Khu

Cụ thể, lúc 23 giờ 40 phút ngày 1-4, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình chủ trì, phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh An Giang tổ chức tuần tra, kiểm soát lưu động trên địa bàn xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang. Khi đến khu vực tổ 1, ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang, tổ công tác phát hiện 1 thuyền máy chở các bao tải màu trắng từ bờ sông Campuchia sang bờ sông Hậu (Việt Nam) có biểu hiện nghi vấn. Khi các đối tượng đang bốc vác các bao tải trắng từ thuyền máy lân bãi đất trống bên sông Hậu thì tổ công tác nhanh chóng tiếp cận để kiểm tra. Phát hiện thấy lực lượng chức năng, các đối tượng điều khiển thuyền máy bỏ chạy sang bên kia biên giới Campuchia, bỏ lại toàn bộ số hàng hóa.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên bờ sông có 43 bao đường cát (loại 50kg/1 bao), trên vỏ bao ghi chữ nước ngoài. Tổng trọng lượng 2,15 tấn, trị giá hàng hóa khoảng 43 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra không ai nhận là chủ sở hữu số hàng trên.

Hiện, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ và đưa tang vật về Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình để tiếp tục điều tra, xử lý.

Chiến Khu

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thu-giu-hon-2-tan-duong-cat-nhap-lau-tu-campuchia-ve-viet-nam/