Thu giữ hàng nghìn chiếc bánh trung thu nghi nhập lậu

Trước mùa cao điểm trung thu, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phối hợp cùng đội Quản lý thị trường số 5 - Cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện, thu giữ hàng nghìn chiếc bánh có dấu hiệu nhập lậu.

Ngày 24-8, chỉ huy đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với đội Quản lý thị trường số 5 - Cục Quản lý thị trường Hà Nội liên tiếp phát hiện, xử lý 2 trường hợp vận chuyển tổng số lượng lên đến hàng nghìn chiếc bánh trung thu, có dấu hiệu nhập lậu.

Những mẫu bánh trung thu nhập lậu bị thu giữ

Những mẫu bánh trung thu nhập lậu bị thu giữ

Vụ việc đầu tiên liên quan đến Nguyễn Duy Khánh, trú ở quận Hai bà Trưng. Nam thanh niên này bị phát hiện quả tang tại trước cửa số nhà 3-1 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, khi đang vận chuyển 10 thùng hàng hóa là bánh trung thu (loại 100 chiếc/thùng) ghi nhãn hiệu Longfuchip.

Toàn bộ số hàng được xác định do nước ngoài sản xuất, nhưng không có hóa đơn chứng từ, không rõ chất lượng, không đảm bảo an toàn sử dụng. Cơ quan chức năng đã tạm giữ số bánh trên để xử lý theo quy định. Quá trình phát hiện trường hợp trên, tổ công tác khác của đội Cảnh sát kinh tế phát hiện quả tang Trần Hồng Hạnh (trú ở huyện Đông Anh, Hà Nội) vừa tập kết 20 thùng hàng hóa là bánh trung thu trước số 938 Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng.

Bên trọng các thùng hàng có tổng cộng 2.400 chiếc bánh do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ. Theo chỉ huy đội Cảnh sát kinh tế, các cá nhân này đã gom bánh nhập lậu ở các tỉnh biên giới rồi đưa vào nội địa, tìm cách tiêu thụ ở các cửa hiệu tạp hóa ngay tại Hà Nội.

H.Q

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thu-giu-hang-nghin-chiec-banh-trung-thu-nghi-nhap-lau-post442221.antd